Trước khi "cạch mặt" nhau, Nhâm Hoàng Khang từng làm gì cho bà Nguyễn Phương Hằng?

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 14/07/2022 10:15 AM (GMT+7)
Được bà Nguyễn Phương Hằng "tín nhiệm", Nhâm Hoàng Khang từng xâm nhập vào tài khoản cá nhân của người khác để lấy thông tin cung cấp cho nữ CEO Đại Nam.
Bình luận 0

Vừa qua, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TP.HCM để xét xử Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) về tội cưỡng đoạt tài sản. Khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Nhâm Hoàng Khang từng được bà Nguyễn Phương Hằng "tín nhiệm"

Ngoài các cáo trạng về việc uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản của sàn T-Rex (https://t-rex.exchange ), cáo trạng của Viện KSND TP.HCM còn thể hiện, Nhâm Hoàng Khang đã xâm nhập vào tài khoản Facebook có tên 'Đạo Diễn Hoa Hạ' của bà Phan Thị Ánh Phượng. Sau đó, Khang cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Trước khi "cạch mặt" nhau, Nhâm Hoàng khang từng làm gì cho bà Nguyễn Phương Hằng? - Ảnh 1.

Nhâm Hoàng Khang từng là "tay chân" đắc lực của CEO Nguyễn Phương Hằng. Ảnh FBNV

Trước đó, khoảng đầu năm 2021, bà Phương Hằng treo thưởng cho ai có thể tìm ra được người đứng sau tài khoản "Vô Thường". Nhâm Hoàng Khang là người đã vào cuộc và tìm ra được người đứng sau tài khoản Facebook này. Sau đó, "cậu IT" được CEO Đại Nam "thưởng nóng" 1 tỷ đồng. 

Khang đã gửi lại bà Phương Hằng 500 triệu đồng để làm từ thiện. Cũng từ đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên gắn bó hơn. Nhâm Hoàng Khang cũng được cho là người đã giúp bà Hằng xâm nhập tài khoản của nhiều nghệ sĩ, đỉnh điểm là các vụ việc liên quan đến một danh hài nổi tiếng.

Tuy nhiên, sau đó bà Phương Hằng và Nhâm Hoàng Khang lại đột ngột "cạch mặt nhau" bằng nhiều bài đăng "bêu xấu" lẫn nhau trên trang cá nhân. Phía bà Phương Hằng cho rằng, Nhâm Hoàng Khang và bà không còn phù hợp "lý tưởng"; trong khi đó, phía "cậu IT" không ít lần đăng bài phản kèo, cho rằng bà Hằng nói không đúng sự thật, không biết đối nhân xử thế...

Trước khi "cạch mặt" nhau, Nhâm Hoàng khang từng làm gì cho bà Nguyễn Phương Hằng? - Ảnh 2.

Nhâm Hoàng Khang bị bắt tạm giam hồi tháng 10/2021. Ảnh: CACC

Trong cáo trạng nêu rõ, Nhâm Hoàng Khang khai nhận xâm nhập vào tài khoản Facebook có tên 'Đạo diễn Hoa Hạ' của bà Phan Thị Ánh Phượng. Sau đó, Khang cung cấp thông tin qua tài khoản Zalo cho Nguyễn Phương Hằng.

Ngoài ra, Khang còn lấy danh sách 85 tài khoản người dùng, đăng tải một số hình ảnh lên trang web https://noibo.vov.vn của Báo điện tử VOV. Trong vụ việc này, bà Phượng xác định không bị thiệt hại và không tố cáo Khang.

Ngày 27/1, Báo điện tử VOV đã có văn bản xác định 85 tài khoản Nhâm Hoàng Khang lấy được là danh sách tài khoản người đang dùng online vào thời điểm đó của hệ thống điều hành tác nghiệp nội bộ. Danh sách này chỉ có tên tài khoản nên không thể dùng để đăng nhập vào website này được. Đồng thời, 85 tài khoản này không phải tài khoản cho người quản trị mà chỉ là tài khoản của người dùng bình thường; website https://noibo.vov.vn để phục vụ cho hoạt động nội bộ của VOV, không liên quan đến website Báo điện tử VOV.

Ngày 25/4, Cơ quan điều tra đã có công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ra quyết định xử phạt Khang về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Nhâm Hoàng Khang bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam T17 Bộ Công an từ ngày 4/10/2021 đến nay.

Theo Viện KSND TP.HCM, do có kiến thức và có hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin, nên Nhâm Hoàng Khang đã phát hiện được các lỗi bảo mật trên trang website https://t rex.exchange (gọi là sàn T-Rex).

Để chiếm đoạt được tài sản của chủ trang web trên, sau khi lấy được thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex, Khang đã nhắn tin đe dọa tấn công, làm cho sàn T-Rex bị sập, gửi mail cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công. Uy huyến tinh thần và buộc chủ website chuyển 291.800.000 đồng vào tài số 19900888 của Khang tại Ngân hàng ACB (từ ngày 11/11/2020 đến ngày 1/2/2021).

Hành vi của Nhâm Hoàng Khang đã phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản", thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. Tội phạm và hình phạt quy định tại điểm a khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem