Trước khi chết, Kim Jong Nam gửi thư xin tiền Triều Tiên?

Bảo Ngọc Thứ hai, ngày 27/02/2017 10:33 AM (GMT+7)
Anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là ông Kim Jong Nam được cho là đã gửi một lá thư đến Bình Nhưỡng, xin tiền sinh hoạt phí vào thời điểm trước khi ông này bị giết, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin ngày 27.2.
Bình luận 0

img

Kim Jong Nam bị sát hại ngày 13.2 tại Malaysia.

Hãng thông tấn dẫn lời một chuyên gia Yoo Dong-ryul- lãnh đạo Viện Tự do Dân chủ Hàn Quốc cho biết, mặc dù Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc không tiết lộ, nhưng Kim Jong Nam đang gặp vấn đề về tài chính. "Kim Jong Nam đã gửi thư đến Bình Nhưỡng để xin tiền trang trải chi phí cho những sinh hoạt đắt đỏ của mình”, ông Yoo Dong-ryul nói.

Tình báo Hàn Quốc hồi năm 2012 cũng đã từng tiết lộ, Kim Jong Nam gửi thư đến Triều Tiên xin cung cấp tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt của bản thân và chi phí học tập cho con trai ông này.

Ông Kim Jong Nam bị giết hại tại sân bay Malaysia ngày 13.2 vừa qua.

Bộ trưởng Y tế Malaysia  Subramaniam ngày 26.2 cho biết cái chết của ông Kim Jong Nam do trúng độc VX,  nạn nhân chết trong khoảng 20 phút và rất đau đớn trước khi qua đời.

VX được coi là chất nhân tạo độc nhất trong lịch sử. Chỉ 10 mg chất này khi tiếp xúc qua da cũng có thể giết người. Theo cảnh sát Malaysia, ông Kim Jong Nam có thể bị tấn công bằng VX vào ngày 13.2.

Trả lời báo chí ngày 26.2, Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam cho biết kết quả khám nghiệm tử thi trùng khớp với báo cáo của cảnh sát rằng ông Kim Jong Nam qua đời do trúng chất độc thần kinh VX.

Theo Bộ trưởng Subramaniam, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Kim Jong Nam qua đời vì "tê liệt các cơ quan nội tạng nghiêm trọng. Chất VX chỉ cần 10 mg là để ngấm vào cơ thể và gây tử vong. Lần này mức độ thẩm thấu của chất độc diễn ra quá nhanh và chỉ cần vài phút. Nạn nhân ngay lập tức xuất hiện triệu chứng".

Ngày 26.2, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc về vấn đề hạt nhân Triều Tiên Kim Hong-kyun cho biết vụ giết hại ông Kim Jong Nam sẽ là chủ đề chính của cuộc đối thoại chiến lược ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, dự kiến diễn ra vào ngày 27.2. 

 Đặc phái viên Hàn Quốc cho rằng vụ ám sát ông Kim Jong-nam là “một diễn biến mới vô cùng quan trọng”, bên cạnh vụ phóng thử tên lửa mới đây của Triều Tiên.

 Những vụ việc này diễn ra trong bối cảnh ba nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đang đánh giá tình hình tổng thể tại Triều Tiên, bao gồm cả khả năng đối đầu bằng hạt nhân của phía Bình Nhưỡng.

Liên quan đến việc này, hãng tin CNN ngày 26.2 cũng cho biết, cuộc gặp gỡ cấp cao dự kiến diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã bị huỷ bỏ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem