Trước trận Việt Nam vs UAE: Phe vé "hét" giá 2-3 triệu đồng/cặp vé

Cao Oanh Thứ năm, ngày 14/11/2019 15:25 PM (GMT+7)
20 giờ tối nay (14/11) sẽ diễn ra trận đấu quan trọng giữa ĐT Việt Nam và ĐT UAE, song từ sáng sớm cùng ngày, phe vé chợ đen đã hoạt động náo nhiệt trước cổng sân Mỹ Đình (Hà Nội), "hét' giá 2-3 triệu đồng/cặp vé chỗ ngồi đẹp.
Bình luận 0

img

Vào lúc 20 giờ tối nay 14/11, ĐTQG Việt Nam sẽ có trận đấu trên SVĐ Mỹ Đình với ĐT UAE. Đây là trận đấu thứ 5 trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2020 khu vực châu Á.

img

Màn tranh tài tối nay có thể quyết định ngôi đầu bảng G, vậy nên sức nóng của nó là rất lớn.

img

Do là trận đấu quan trọng nên nhu cầu tìm kiếm những tấm vé vào sân được đẩy lên cao. Hàng triệu người hâm mộ trên cả nước đều nóng lòng muốn sở hữu cơ hội được tận mắt theo dõi các tuyển thủ nước nhà chinh chiến trước đội bóng Tây Á, vốn được đánh giá cao nhất bảng G vòng loại World Cup 2022.

img

Như thường lệ, trước trận đấu của các ĐT Việt Nam, phe vé lại tập trung rất đông ở cổng trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và cổng sân Mỹ Đình để mời chào, chèo kéo người hâm mộ...

img

Một phe vé cho biết: "Hiện tại, giá vé trận Việt Nam-UAE đã giảm mạnh so với những ngày trước, một cặp vé mệnh giá 200.000 đồng được bán lại với giá 1 triệu đồng/1 cặp. Tương tự, cặp 300.000 đồng, dân phe đang rao bán với giá từ 1,5 triệu đồng/1 cặp".

img

Trong khi đó, vé khán đài A, B ghế đẹp (tương đương loại 400.000 đồng/vé, 500.000 đồng/vé) có giá dao động 2-3 triệu đồng/cặp. Việc giá vé sát hôm thi đấu có xu hướng giảm được phe vé giải thích là do những ngày đầu vé hiếm nhưng càng gần ngày diễn ra trận đấu, càng có nhiều nguồn cung dồi dào.

Nhiều phe vé cho biết đang sợ "lỗ nặng" vì không bán được vé với giá mong muốn. Mặc dù vé khó bán, nhưng khi nhiều người có việc không xem được trận đấu, ngỏ ý muốn bán một cặp vé thì cánh phe vé sẵn sàng mua lại và khẳng định có bao nhiêu cũng mua.

img

Anh Nguyễn Đức Mạnh, 1 CĐV của bóng đá Việt Nam cho biết: "Mặc dù rất yêu ĐT Việt Nam, nhưng giá vé cao quá, không đủ điều kiện để vào sân cổ vũ cho đội tuyển. Còn anh Mai Xuân Thắng nói: "Bóng đá bây giờ chỉ dành cho người có tiền. Bỏ ra mấy triệu bạc để xem một trận bóng đá là không thể".

img

Không khó để nhận ra những người phe vé này. Đa phần họ là phụ nữ, mặc áo chống nắng, đội nón, đeo khẩu trang kín mít, trên tay cầm một tập vé, sẵn sàng mời chào những người nào di chuyển qua trước SVĐ Mỹ Đình.

img

Sáng nay 14/11, một phe vé tiết lộ giá vé trận cầu đinh giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan (ngày 19/11) sẽ được đẩy lên cao chót vót, rẻ nhất cũng phải 3 triệu đồng/cặp; cao nhất là vé khách mời (vé VIP) lên tới 10 triệu đồng/cặp.

img

Trước đó, VFF đã tiến hành bán vé trực tuyến trận Việt Nam-UAE. Như thường lệ, tất cả các mệnh giá vé được niêm yết ở các mức 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng đã nhanh chóng được bán hết. Từ ngày 7/11, VFF cũng đã thực hiện việc trả vé cho người hâm mộ qua đường bưu điện. Cũng từ hôm đó, thị trường vé chợ đen trở nên nhộn nhịp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem