Trưởng ban bóng đá phong trào VFF: “Nâng tầm sân chơi người làm báo”!

Tuệ Minh (thực hiện) Thứ sáu, ngày 05/04/2019 15:10 PM (GMT+7)
Ngày mai (6.4), Giải bóng đá báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt lần thứ 11 tranh Cúp Mùa xuân 2019 sẽ diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội). Nhân dịp này, Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn Trưởng ban bóng đá phong trào VFF Phạm Ngọc Tuấn.
Bình luận 0

Dưới góc nhìn của mình, ông Phạm Ngọc Tuấn – Trưởng ban bóng đá phong trào VFF, Tổng Giám đốc Vietfootball, Phó Ban tổ chức Giải bóng đá báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt lần thứ 11 tranh Cúp Mùa xuân 2019 tin tưởng sẽ tạo ra bước ngoặt cho sân chơi của những người làm báo.

img

Ông Phạm Ngọc Tuấn (giữa) – Trưởng ban bóng đá phong trào VFF, Tổng Giám đốc Vietfootball, Phó Ban tổ chức Giải bóng đá báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt khẳng định sứ mệnh đối với bóng đá phong trào. Ảnh: Đàm Duy

- Là người sáng lập giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội (HPL) năm nay đã chuẩn bị bước sang mùa thứ 7, anh tìm thấy sự đồng điệu gì khi nhận lời làm Phó Ban tổ chức Giải bóng đá báo NTNN/Dân Việt lần thứ 11 – 2019?

Điều làm tôi hạnh phúc nhất lúc này không chỉ là việc HPL đã đi qua buổi đầu đầy gian khó khi mới bắt tay vào làm năm 2013 để nở rộ như hiện nay, mà hơn cả, bóng đá phong trào Việt Nam ngày càng phát triển. Cảm hứng từ những trận bóng đá “phủi” được chuyên nghiệp hóa cộng với thành công của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo từ năm ngoái tới năm nay đã tạo nên một bầu không khí, sự hứng khởi vô cùng tuyệt vời đối với môn thể thao vua.

Trong công việc của mình từ khi tổ chức HPL và hiện nay là Trưởng ban bóng đá phong trào VFF, tôi có nhiều dịp gặp gỡ, trao đổi, thậm chí là chơi bóng cùng anh em phóng viên báo chí. Tôi cũng được biết Giải bóng đá Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt từ lâu đã được nhiều người trong giới đánh giá cao. Đây thực sự là một sân chơi bổ ích, là nơi giúp các nhà báo có cơ hội giao lưu, học hỏi, đoàn kết sau những giờ làm việc căng thẳng.

Năm nay đã là lần thứ 11 giải được tổ chức, đúng vào dịp 35 năm thành lập Báo NTNN. Chính vì vậy, khi nhận được lời mời vào vai trò Phó Ban tổ chức tôi đã nhận lời. Một lần nữa, tôi có dịp thực hiện sứ mệnh vì bóng đá và tôi đã ấp ủ từ rất lâu và nay vẫn đang tiếp tục theo đuổi, mở rộng, phát triển với tư cách Trưởng ban bóng đá phong trào VFF.

Có lẽ đó cũng là cái “duyên”. Vietfootball từ khi thành lập, quyết tâm đi đến cùng, phát triển HPL, xây dựng giải đấu có hệ thống ngoại hạng, hạng Nhất, hạng Nhì đều không nằm ngoài mục tiêu vì cộng đồng.

Báo NTNN/Dân Việt suốt bao năm qua cũng luôn cố gắng “đến hẹn lại lên” mang tới ngày hội bóng đá cho những người làm báo. Xét cho đến cùng, đó cũng là mục tiêu vì sự phát triển bóng đá phong trào, vì cộng đồng.

img

Ông Phạm Ngọc Tuấn (phải) đánh giá cao tâm huyết của Ban tổ chức Giải bóng đá Báo NTNN/Dân Việt trong việc tổ chức một sân chơi lành mạnh, giúp giới báo chí thỏa mãn niềm đam mê môn thể thao vua. 

Năm đầu tiên tham gia vào Ban tổ chức giải, ông có thể chia sẻ những nét mới so với 10 mùa giải trước đây?

Cần phải khẳng định là đơn vị chủ nhà – Báo NTNN/Dân Việt rất tâm huyết và đã có sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng cho giải. Tuy vậy, tôi nhận thấy vấn đề giám sát thành phần các đội tham dự vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Thời gian qua, tôi đã có những chia sẻ từ kinh nghiệm làm các giải phong trào của mình để giải đấu hoàn thiện hơn.

Thêm nữa, giải năm nay, các đội sẽ được thi đấu trên cụm sân cỏ nhân tạo nằm trong Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF. Đây là cụm sân có chất lượng mặt cỏ và đèn tốt nhất hiện nay ở Hà Nội, được chăm sóc bởi những kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Để đảm bảo tính công bằng, chính xác cao nhất cho các trận đấu, ban tổ chức cũng đã mời tổ trọng tài của VFF trực tiếp tham gia điều hành tất cả các trận đấu của giải. Cơ cấu giải thưởng cũng tăng lên rất nhiều với tổng giá trị là 82 triệu đồng, trong đó, đội vô địch sẽ được nhận Cúp + bộ huy chương vàng và 30 triệu đồng tiền thưởng.

Sau giải đấu năm nay, ông có nghĩ tới một giải giao hữu sân 7 giữa đội vô địch với các đội bóng doanh nghiệp, cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam để chung tay làm từ thiện?

Với chức năng của mình, Ban bóng đá phong trào VFF nhiều năm qua luôn hỗ trợ tối đa cho các giải bóng đá phong trào, đặc biệt giữa các cơ quan báo chí, các cựu cầu thủ.

Tôi được biết, hoạt động từ thiện của báo NTNN/Dân Việt được rất nhiều người biết đến và đồng hành trong nhiều năm qua. Giải bóng đá báo NTNN/Dân Việt lần thứ 10-2018 cũng đã phát động quyên góp được 50 triệu đồng xây nhà cho nông dân nghèo Phạm Thị Linh (thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) .

Ý tưởng tổ chức một giải đấu giao hữu làm từ thiện là hoàn toàn khả thi và chúng tôi sẽ cùng nhau nghiên cứu, lên kế hoạch để cụ thể hóa ý tưởng này.

Trước mắt, ngay tại giải bóng đá báo NTNN/Dân Việt lần thứ 11 tranh Cúp Mùa xuân 2019, chúng tôi cũng hy vọng sẽ nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm từ các cơ quan báo chí dự giải để cùng chung tay xoa dịu những mảnh đời, những số phận éo le trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Xin cảm ơn ông!

Nhà báo Trần Ngọc Quý – đội trưởng đội bóng báo Đời sống & Pháp luật:

“Giải bóng đá báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt từ lâu đã là sợi dây kết nối giữa anh em làm báo, đem lại niềm vui, giúp chúng tôi có những giây phút thư giãn, giao lưu, học hỏi, đoàn kết.

Giải năm nay đã bước sang mùa thứ 11, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo NTNN/Dân Việt. Đội bóng báo Đời sống & Pháp luật cũng như 15 đội bóng khác dự giải đều đang rất háo hức chờ đến ngày khai mạc giải.

Sau 10 mùa giải đã qua, Đội bóng báo Đời sống & Pháp luật may mắn giành được 2 Cúp vô địch vào năm 2014, 2018. Với tư cách đương kim vô địch, chúng tôi cảm thấy khá áp lực và chắc chắn giải năm nay sẽ rất khó khăn.

Nhưng chắc chắn, với niềm đam mê trái bóng, báo Đời sống & Pháp luật sẽ chơi hết mình, cống hiến những trận cầu hay. Xin cảm ơn báo NTNN/Dân Việt đã luôn tâm huyết, nỗ lực tổ chức một sân chơi lành mạnh cho các cơ quan báo chí hàng năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem