Khởi tố vụ "hàng trăm đối tượng đập phá UBND xã"

Thứ sáu, ngày 17/08/2012 10:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ hàng trăm người gây rối, hành hung cán bộ huyện, xã về tội "chống người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự" và "bắt giữ người trái pháp luật".
Bình luận 0

Ngày 16.8, thượng tá Phạm Ngọc Thạch - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ hàng trăm người gây rối, hành hung cán bộ huyện, xã về tội "chống người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự" và "bắt giữ người trái pháp luật".

Như Dân Việt đã thông tin, vào tối 14 rạng sáng 15.8, hàng trăm người dân kéo đến vây phòng làm việc của chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, yêu cầu thả Đặng Văn Công (SN 1985) ở xóm Tràng Sơn, xã Yên Lộc (là đối tượng bị Công an huyện Can Lộc khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ).

img
Chăm sóc vết thương cho nạn nhân bị kẻ quá khích hành hung.

Nhiều đối tượng quá khích ném gạch vỡ cửa kính phòng làm việc của Ủy ban xã Yên Lộc, dùng gậy đánh trọng thương ông Nguyễn Huy Quế - Chủ tịch và ông Dương Chí Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lộc.

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng còn đánh trọng thương cán bộ huyện Can Lộc gồm: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, ông Phan Văn Cường - Trưởng phòng NNPTNT huyện và ông Trần Văn Sơn - Trưởng Công an huyện, ông Phạm Tài-Phó trưởng Công an huyện cùng 4 chiến sĩ công an khác đang làm nhiệm vụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem