Trưởng ban trọng tài VFF nhận định tình huống Hải Huy gãy chân

Song Minh Chủ nhật, ngày 07/06/2020 12:10 PM (GMT+7)
Pha va chạm giữa tiền vệ Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh) và trung vệ Phạm Hoàng Lâm (HL.Hà Tĩnh) đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau vòng 3 V.League 2020. Dưới góc nhìn của mình, Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho rằng đây không phải lỗi ác ý của Hoàng Lâm.
Bình luận 0

Trong trận thua đội khách HL.Hà Tĩnh 0-2 ở vòng 3 V.League 2020 tối qua, Than Quảng Ninh còn phải chịu tổn thất lớn khi tiền vệ "nhạc trưởng" Nguyễn Hải Huy bị gãy chân sau một pha va chạm với trung vệ Phạm Hoàng Lâm bên kia chiến tuyến. 

Trưởng ban trọng tài VFF nhận định tình huống Hải Huy gãy chân - Ảnh 1.

Hình ảnh pha va chạm dẫn tới việc tiền vệ Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh) bị gãy chân.

Trở lại phút 60 trận đấu giữa Than Quảng Ninh và HL.Hà Tĩnh, ở thời điểm đội chủ sân Cẩm Phả đang bị dẫn 0-1, Hải Huy trong một nỗ lực đi bóng và dứt điểm ngay sát vòng cấm đã gặp phải chấn thương nặng.

Video clip và pha quay chậm trên truyền hình cho thấy Phạm Hoàng Lâm lao ra xoạc bóng cản phá rất mạnh và "cộng hưởng lực" với cú sút của Hải Huy khiến cả 2 cầu thủ đều bị đau.

Nhưng người bị nặng là Hải Huy khi bị gãy chân. Mất tiền vệ "nhạc trưởng", Than Quảng Ninh thua thêm 1 bàn nữa, chấp nhận thúc thủ chung cuộc 0-2 trước tân binh V.League.

Hải Huy đã được phẫu thuật thành công vào rạng sáng nay.

Hải Huy đã được phẫu thuật thành công vào rạng sáng nay.

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) cho hay: "Hải Huy đã được phẫu thuật vào 3 giờ sáng 7/6.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Bác sĩ không nói phải mất bao lâu Hải Huy mới có thể trở lại nhưng có lẽ mùa giải năm nay đã khép lại với cậu ấy rồi".

Chấn thương của Hải Huy vào thời điểm này rất đáng tiếc bởi anh đang là nhân tố được HLV Park Hang-seo để mắt tới trên hành trình "làm mới" ĐT Việt Nam chuẩn bị cho những trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch AFF Cup 2020 cuối năm nay:

"Chấn thương là điều không ai mong muốn nhưng đó là một phần của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Tình huống này bóng 50-50, Hoàng Lâm đã chủ động xoạc bóng rồi nhưng do ham quá, Hải Huy vẫn sút bóng dẫn đến va chạm.

Giờ tôi cũng chỉ mong sao em sớm bình phục để có thể tập luyện trở lại thi đấu", HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ.

Trong tình huống Hải Huy gặp chấn thương nặng, trọng tài chính Nguyễn Đình Thái đã bỏ qua lỗi của Hoàng Lâm?

Trưởng ban trọng tài VFF nhận định tình huống Hải Huy gãy chân - Ảnh 3.

Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho rằng Phạm Hoàng Lâm đã không ác ý khi vào bóng khiến Hải Huy gãy chân.

Về vấn đề này, Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền chia sẻ:

"Chúng tôi vẫn chưa nhận đương băng kỹ thuật nên chưa thể có cái nhìn chính xác nhất về tình huống này.

Tuy  nhiên, qua clip trên mạng, cũng có thể thấy phần nào. Nhiều khả năng là Hải Huy đã đá vào chân Hoàng Lâm dẫn tới chấn thương".

Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nhận định trong pha bóng nói trên, Hoàng Lâm đã chủ động xoạc bóng, 2 chân sát mặt đất, không thấy rõ chân của Hoàng Lâm có trúng bóng chưa hay chạm chân Hải Huy.

"Có thể thấy Hải Huy đã ham bóng quá, đá ngang chân Hoàng Lâm. Do chân Hải Huy yếu hơn nên bị gãy chứ không phải do Hoàng Lâm đạp vào", ông Dương Văn Hiền đưa ra quan điểm ban đầu.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem