Trường ĐH Y dược TP.HCM sai phạm ra sao mà Bộ Y tế đề nghị thu hồi 2 quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng?

Quang Phương Chủ nhật, ngày 16/05/2021 10:05 AM (GMT+7)
Dính hàng loạt sai phạm trong bổ nhiệm 2 Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM như: Bổ nhiệm sai quy trình, bổ nhiệm người không được quy hoạch… nên Bộ Y tế đã đề nghị Trường ĐH Y dược TP.HCM thu hồi 2 quyết định nói trên.
Bình luận 0

Hai Phó Hiệu trưởng vừa được bổ nhiệm vào đầu tháng 4 năm nay là PGS.TS Ngô Quốc Đạt - Thư ký hội đồng trường, Phó trưởng khoa y và TS Hà Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng khoa học, đào tạo; Trưởng phòng sau ĐH nhà trường.

Sai quy trình

Theo tài liệu của phóng viên, tại các buổi làm việc (tháng 3 và tháng 4) giữa đại diện Bộ Y tế và nhà trường về công tác bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, đại diện Bộ Y tế đã chỉ ra việc bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng thực hiện sai quy trình.

Tại buổi làm việc ngày 13/4, đại diện Bộ Y tế chỉ rõ: Nhà trường chỉ là cơ quan sử dụng viên chức, do vậy trường cần báo cáo và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức (Bộ Y tế) và sự thay đổi thành phần tham dự các bước trong quy trình bổ nhiệm.

Trường ĐH Y dược TP.HCM sai phạm ra sao mà Bộ Y tế đề nghị thu hồi 2 quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng? - Ảnh 1.

Trường ĐH Y dược TP.HCM

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và theo Quy trình bổ nhiệm (có chức danh phó hiệu trưởng) được ban hành tại Quy chế tổ chức hoạt động của Trường ĐH Y dược TP.HCM thì việc bổ nhiệm này đã không đúng quy trình. 

Cụ thể: "Căn cứ nhu cầu kiện toàn nhân sự Phó hiệu trưởng và tiêu chuẩn, điều kiện của Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng trình Hội đồng trường bằng văn bản về chủ trương, số lượng, nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đến, dự kiến phân công công tác đối với các vị trí nhân sự dự kiến bổ nhiệm. Hội đồng trường xin chủ trương của Đảng ủy. Sau khi có Nghị quyết của Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình quyết định nhân sự Phó Hiệu trưởng".

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện trường đã thực hiện sai quy trình. Bộ Y tế chỉ rõ: Trong thời gian trên, Trường chưa kiện toàn chức danh Hiệu trưởng (theo quy định thì Hiệu trưởng đề xuất Hiệu phó); việc đề xuất chủ trương bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng không do Hiệu trưởng, không do Hội đồng trường đề xuất. Đảng ủy Trường ĐH Y dược TP.HCM trực tiếp thực hiện việc này.

Không chỉ thế, Bộ Y tế nêu: Tại bước xin chủ trương (quy trình bổ nhiệm qua 5 bước) đã có nhân sự cụ thể là ông Tuấn và ông Đạt là chưa đúng với quy định tại nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Quy định 105-TW/QĐ và Quy chế tổ chức hoạt động của trường.

Theo đó, ngày 10/3/2021, trường tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo (bước 1). Bộ Y tế cho rằng: Tại bước 1 đã xuất hiện định hướng nhân sự cụ thể, là sai quy định. Tại các bước tiếp theo cũng xảy ra nhiều điểm sai quy định như: Biên bản hội nghị không thể hiện rõ là kết quả tỷ lệ được tính trên số người được triệu tập hay tỷ lệ tính trên số người có mặt (theo quy định, tỷ lệ phiếu phải được tính trên số người được triệu tập), biên bản không ghi tổng số người được triệu tập…

Bổ nhiệm người không có trong quy hoạch

Theo Bộ Y tế: Hồ sơ bổ nhiệm của 2 Phó Hiệu trưởng nói trên (tại bước 5) không có ý kiến bằng văn bản của Đảng ủy trường.

Riêng hồ sơ của ông Hà Mạnh Tuấn có nhiều vấn đề. Thời điểm ông Tuấn được bổ nhiệm Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp (tháng 3/2018), ông chưa được quy hoạch chức danh này. Sau khi ông Tuấn được bổ nhiệm, nhà trường mới ban hành Quyết định số 1618/QĐ-BYT (tháng 6/2018) về phê duyệt quy hoạch chức danh trưởng – phó trưởng khoa, phòng, trung tâm trực thuộc, bộ môn và Ban thuộc Trường. "Như vậy trường đã bổ nhiệm cán bộ không trong quy hoạch", Bộ Y tế khẳng định.

Trường ĐH Y dược TP.HCM sai phạm ra sao mà Bộ Y tế đề nghị thu hồi 2 quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng? - Ảnh 3.

Hai Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM được bổ nhiệm sai quy trình - Ảnh: ump.edu.vn

Điểm thứ 2 trong hồ sơ của ông Tuấn là việc được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng sau đại học (tháng 11/2018). Thời điểm này công tác bổ nhiệm được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4286/QĐ-BYT (tháng 7/2018) của Bộ Y tế. Tuy nhiên, tại thời điểm bổ nhiệm, ông Tuấn đang giữ chức danh nghề nghiệp chuyên viên, không phải giảng viên như quy định. Đến nay (thời điểm tổ công tác Bộ Y tế làm việc vào tháng 4/2021) ông Tuấn vẫn giữ chức danh nghề nghiệp chuyên viên.

Lý giải vấn đề trên, tại cuộc họp diễn ra vào ngày 13/4 giữa Bộ Y tế và nhà Trường, ông Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy trường cho rằng: Nhà trường đã căn cứ vào nghị định 115/2020/NĐ-CP và Quy định số 105-QĐ/TW để xây dựng Quy chế tổ chức hoạt đông của trường. Nhà trường đã cố gắng làm đúng nhất có thể trong phạm vi hiểu biết của mình. Trường chưa có Hiệu trưởng nên Đảng ủy đề xuất phó hiệu trưởng.

"Hiện nay trường không có Ban giám hiệu chính danh vì Ban Giám hiệu phải do Hội đồng trường đề xuất mà Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 chưa đề xuất người nào trong Ban Giám hiệu. Thầy Bắc là Ban Giám hiệu của nhiệm kỳ trước đây, không đúng quy định là nhiệm kỳ của Ban Giám hiệu theo nhiệm kỳ của hội đồng nhà trường. Đây là bước hết sức khó khăn, không có Hiệu trưởng, không có người đúng nghĩa Ban Giám hiệu. Do vậy, cấp ủy phải có vai trò trong việc kiện toàn Ban Giám hiệu", trích ý kiến của ông Tuấn tại cuộc họp.

Được biết, ngày 11/5, Bộ Y tế đã ra biên bản đề nghị Trường chủ động thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng trên và có biên bản kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế trước ngày 15/5.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên thì đến nay, trường vẫn chưa có Quyết định thu hồi hai quyết định bổ nhiệm trên.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tại Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem