Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn: "446 huy chương SEA Games 31 đều đáng tự hào"

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 23/05/2022 13:46 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn báo chí tổng kết hành trình của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn đặc biệt ca ngợi ý chí, bản lĩnh của các VĐV: "Chúng ta đã giành huy chương bằng thực lực, bằng quyết tâm thi đấu hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc", ông Phấn nhấn mạnh.
Bình luận 0

TTVN phá kỷ lục HCV SEA Games 31

Sau gần nửa tháng tranh tài, 20 giờ tối nay (23/5), SEA Games 31 sẽ bế mạc tại Cung điền kinh Hà Nội (VTV1, VTV5, VTV6 truyền hình trực tiếp).

Chung cuộc, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) giành được tổng số 446 huy chương (205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ), dẫn đầu toàn đoàn, bỏ xa Thái Lan (92 HCV, 103 HCB, 136 HCĐ), Indonesia (69 HCV, 91 HCB, 81 HCĐ).

Nhìn lại hành trình đã qua của đoàn TTVN trong kỳ SEA Games diễn ra trên sân nhà, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 31 đã có cuộc gặp gỡ, trả lời giới truyền thông trong nước.

Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn: "446 huy chương SEA Games 31 đều đáng tự hào" - Ảnh 1.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 31 đánh giá cao nỗ lực vượt khó, ý chí, thi đấu kiên cường của các VĐV Việt Nam. Ảnh: Hữu Trưởng

Thưa ông, dưới góc nhìn của một nhà quản lý thể thao, Trưởng đoàn TTVN, theo ông, đâu là điểm ấn tượng nhất của SEA Games 31?

- Trước khi diễn ra SEA Games 31 diễn ra, không chỉ tôi mà tất cả các bạn có mặt tại đây chắc hẳn đều cảm thấy rất khó khăn, không biết có tổ chức SEA Games được không (?!). Chúng ta vừa phải nỗ lực đối mặt với đại dịch Covid-19, vừa cố gắng chuẩn bị lực lượng VĐV thi đấu đạt kết quả cao, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ tổ chức thi đấu với tư thế chủ nhà.

Khi SEA Games diễn ra, tôi cảm thấy rất mừng khi Đại hội nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo người dân.

Hình ảnh các sân vận động, nhà thi đấu đầy ắp khán giả, nhiều nơi quá tải đã nói lên tất cả. Bạn bè quốc tế, các HLV bóng đá của Malaysia, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Lào đều vô cùng ấn tượng với bầu không khí trên sân Thiên Trường. Có lẽ chưa có ở đâu trên thế giới, ở một trận đấu trên sân trung lập không có sự xuất hiện của đội chủ nhà mà các khán đài sân Thiên Trường với sức chứa 30 nghìn chỗ vẫn chật kín CĐV.

Trong suốt quá trình diễn ra SEA Games, chúng tôi đã đề nghị các địa phương không bán vé, chỉ đạo Ban tổ chức các nhà thi đấu, sân vận động phải tạo điều kiện tốt nhất cho người dân vào xem, cổ vũ cho các VĐV thi đấu.

Một điểm ấn tượng nữa là kỳ SEA Games lần này, rất nhiều cha mẹ, người thân của VĐV đã tới xem, trực tiếp cổ vũ, tạo thêm động lực cho con em mình thi đấu, có gia đình ở tận Cà Mau cũng lặn lội ra Hà Nội. Vậy là thể thao đã thực sự đi vào cuộc sống. Sau SEA Games 31, những người làm công tác quản lý như chúng tôi càng ý thức rõ hơn phải làm sao để thể thao phát triển, giành được những thành tích cao trên đấu trường ASIAD, Olympic.

TTVN đặt mục tiêu giành 140 HCV trở lên tại SEA Games 31, nhưng thực tế đã vượt rất xa, giành 205 HCV, phá kỷ lục HCV tồn tại 25 năm của Indonesia (giành 194 HCV tại SEA Games 1997). Ông có thể lý giải vì sao đoàn TTVN vượt chỉ tiêu xa đến vậy?

SEA Games 31 có 526 (sau chốt lại là 523) nội dung thi đấu của 40 môn thể thao. Trước thềm SEA Games, chúng tôi đánh giá sẽ gặp phải sự cạnh tranh rất lớn từ phía Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Nhưng thực tế thi đấu, chúng ta đã giành được tới 205 HCV, tôi có thể chia sẻ một số lý do như sau.

Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn: "446 huy chương SEA Games 31 đều đáng tự hào" - Ảnh 3.

Nguyễn Huy Hoàng giành 5 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games 31. Ảnh: Cao Oanh

Thực tế, sau những tính toán của bộ phận chuyên môn, chúng ta đã dự kiến giành từ 145 đến 185 HCV. Nhưng khi phát biểu tại Lễ xuất quân, chúng tôi chỉ nói sẽ đạt 140 HCV trở lên - một con số an toàn bởi trong thể thao không thể nói trước điều gì.

Thứ 2, các nước như Thái Lan, Indonesia đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, quá trình tập trung chuẩn bị lực lượng dự SEA Games của họ bị gián đoạn, trong khi chúng ta thì không, các VĐV vẫn tập luyện đều đặn, liên tục tại các Trung tâm HLTTQG.

Thứ 3, điều quan trọng nhất là nỗ lực, ý chí, bản lĩnh thi đấu tuyệt vời của các VĐV Việt Nam. Không chỉ HCV mà cả những tấm HCB, HCĐ đều rất đáng quý. Đằng sau đó là nỗ lực vượt khó, khắc phục hoàn cảnh, điều kiện tập luyện khó khăn, thiếu thốn trang thiết bị tập luyện. Một số VĐV đã thể hiện nghị lực tuyệt vời, gây bất ngờ trên đường chạy điền kinh như tấm HCV 1500m nam của Lương Đức Phước.

SEA Games 31 đã thành công nhưng hướng tới đấu trường ASIAD, Olympic, TTVN đặt mục tiêu ra sao trong thời gian tới, thưa ông?

Tôi muốn nhấn mạnh lại là 446 huy chương TTVN giành được tại SEA Games lần này đều thi đấu cạnh tranh sòng phẳng, công bằng, VĐV phát huy hết năng lực để giành được chứ không hề có tác động gì liên quan tới việc ta là chủ nhà.

Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn: "446 huy chương SEA Games 31 đều đáng tự hào" - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV, phá kỷ lục SEA Games nội dung 3000m vượt chướng ngại vật. Ảnh: Viết Niệm

Chúng ta đã khẳng định được vị thế trên đấu trường khu vực ở những môn thể thao Olympic như điền kinh (22 HCV, dẫn đầu toàn đoàn hơn Thái Lan được 10 HCV), bơi lội (11 HCV, xếp thứ 2 toàn đoàn sau Singapore - 21 HCV). Đặc biệt, chúng ta bảo vệ được cả 2 HCV bóng đá nam, nữ làm nức lòng người hâm mộ.

Tuy nhiên khi tới ASIAD và Olympic, TTVN đầu tư trọng điểm khoảng 30 VĐV và đặt mục tiêu 3-5 HCV tập trung vào những điểm sáng như Nguyễn Huy Hoàng (bơi), một vài nội dung điền kinh, bắn súng. Các môn võ đối kháng của Việt Nam khi ra đấu trường châu Á, thế giới đều rất khó. Vật có thể giành hết HCV tại SEA Games nhưng khi tới ASIAD, Olympic thì chẳng là gì cả.

Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn: "446 huy chương SEA Games 31 đều đáng tự hào" - Ảnh 5.

Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn thắng tuyệt đẹp giúp U23 Việt Nam đá bại U23 Thái Lan, giành HCV SEA Games 31, "chốt sổ" 205 HCV cho đoàn TTVN. Ảnh: Trọng Hải

Tôi nghĩ trong tương lai, nếu muốn giành được 10 HCV ASIAD, Thể thao Việt Nam sẽ phải đầu tư lớn với chiến lược, giải pháp mạnh mẽ. Để có được những tấm huy chương Olympic, thể thao Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia đều đầu tư rất lớn, hơn chúng ta rất nhiều.

Thực tế, để định lượng ra một VĐV nào, một môn thể thao nào có thể giành HCV Olympic trong 10-20 năm tới như anh Hoàng Xuân Vinh đã làm được năm 2016 theo tôi là khó! Chúng ta đã chọn lựa đầu tư trọng điểm nhưng nguồn lực chưa tốt.

Xin cảm ơn ông!

Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 31 Trần Đức Phấn: "Tại các cuộc họp Trưởng đoàn, chúng tôi đều ghi nhận ấn tượng rất tốt đẹp. Tất cả đều ghi nhận nỗ lực tổ chức SEA Games của Việt Nam trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát. Công tác truyền thông SEA Games 31 được làm rất tốt, thông tin bùng nổ trên mạng xã hội. Đại diện Singapore, Malaysia đều nói không ngờ Việt Nam có thể làm được như vậy.

Trong suốt SEA Games, chúng tôi chỉ ghi nhận 1 ý kiến của Indonesia về công tác trọng tài môn Pencak Silat mà thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem