Việt Nam khiến Đông Nam Á ngỡ ngàng với kỷ lục 205 HCV SEA Games 31

Thứ hai, ngày 23/05/2022 11:40 AM (GMT+7)
Đoàn thể thao Việt Nam xác lập nên những cột mốc khiến các đoàn tham dự không thể ngờ.
Bình luận 0

Trước khi SEA Games 31 bước vào khởi tranh, đoàn Việt Nam chỉ đặt ra mục tiêu giành được 140 HCV, tuy nhiên chúng ta đã có thành tích vượt xa mong đợi. Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng SEA Games 31, đoàn Việt Nam giành thêm 24 HCV, đạt tổng 205 HCV trong 16 ngày thi đấu chính thức.

Việt Nam khiến Đông Nam Á ngỡ ngàng với kỷ lục 205 HCV SEA Games 31 - Ảnh 1.

U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV giúp thành công của đoàn chủ nhà trở nên trọn vẹn. Ảnh: 24h

Sở dĩ chúng ta có thể vượt mục tiêu tới 65 HCV vì có rất nhiều bộ môn thi đấu thăng hoa, đạt được những kết quả ngoài mong đợi.

Ấn tượng nhất là điền kinh (22 HCV, 14 HCB và 8 HCĐ). Môn vật cũng mang về cho Việt Nam số lượng huy chương cực lớn, nếu như Campuchia không nhập tịch VĐV Iran chúng ta đã giành tuyệt đối 18 HCV trên 18 nội dung thi đấu nhưng thành tích 17 HCV, 1 HCB đã quá xuất sắc.

Ngoài ra cũng không thể bỏ qua canoeing, môn thi đấu mang về cho đoàn chủ nhà 8 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Lặn 13 nội dung, đoàn Việt Nam giành 10 HCV, dancesport (Khiêu vũ thể thao) giành 5 HCV/12 nội dung, pencak silat dẫn đầu bộ môn với 6 HCV, taekwondo có 9 HCV...

Chính những thành công không ngờ từ nhiều môn chơi khác nhau, đoàn Việt Nam sau khi vượt qua Malaysia dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương vào ngày 11/5 chúng ta đã duy trì cuộc đua "1 mình 1 ngựa" cho đến hết giải.

Với khả năng bứt tốc ngoạn mục, Việt Nam bỏ xa phần còn lại. Chúng ta chỉ hướng tới việc xô đổ những cột mốc chứ không hề lo sợ đoàn đứng sau bắt kịp thành tích.

Ngày 18/5, đoàn Việt Nam đạt chỉ tiêu với tấm HCV thứ 140 của Phùng Khắc Huy (vật) và tới ngày thi đấu cuối cùng (22/5), chúng ta phá kỷ lục, trở thành đoàn thể thao giành nhiều HCV nhất lịch sử SEA Games.

Giành tới 205 HCV trong một kỳ đại hội thể thao, có thể thành tích này sẽ đứng vững trong 1 thời gian dài. Trước đó kỉ lục thành tích tốt nhất thuộc về Indonesia với 194 HCV từ năm 1997, sau 25 năm Việt Nam mới xô đổ được cột mốc đặc biệt này.

Vào 19h30 ngày 23/5 sẽ diễn ra lễ bế mạc SEA Games. Buổi lễ như một lời chào tạm biệt, nơi vinh danh các đoàn tham dự SEA Games 31 và chuyển giao quyền đăng cai SEA Games 32 cho Campuchia.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam bỏ xa Thái Lan 113 HCV

TT

Đoàn

HCV

HCB

HCĐ

Tổng HC

1

 Việt Nam*

205

125

116

   446

2

 Thái Lan

92

103

136

   331

3

 Indonesia

69

91

81

   241

4

 Philippines

52

70

104

   226

5

 Singapore

47

46

73

   166

6

 Malaysia

39

45

90

   174

7

 Myanmar

9

18

35

   62

8

 Campuchia

9

13

41

   63

9

 Lào

2

7

33

   42

10

 Brunei

1

1

1

   3

11

 Timor-Leste

0

3

2

   5

Tổng huy chương (11 đoàn)

525

522

712

1759

QH (Theo Tạp chí Du lịch TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem