• Khi tiếng trống khai giảng chưa kịp vang lên, các bậc cha mẹ học sinh đã cảm thấy lạnh gáy khi “bóng ma” lạm thu, ngay trong buổi họp phụ huynh đầu năm đã tái xuất hiện dưới danh nghĩa “xã hội hóa giáo dục”.
  • Hội nghị Trung ương Đảng lần 7 vừa bầu bổ sung ông Nguyễn Thiện Nhân (60 tuổi, quê Trà Vinh)vào Bộ Chính trị khóa XI. Nói đến ông Nguyễn Thiện Nhân, nhiều người nói đến dấu ấn "Hai không" khi ông làm Bộ trưởng Giáo dục.
  • (Dân Việt) - “Học tập suốt đời, chính sách và triển vọng” là một nội dung trọng tâm mà Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 47 (SEAMEO 47) sẽ dành thời gian thảo luận.
  • (Dân Việt) - Chính phủ nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể mất thêm một bộ trưởng vì chuyện đạo văn, trớ trêu là chuyện lại xảy ra với nữ Bộ trưởng Giáo dục Annette Schavan.
  • Dân Việt - Bộ trưởng Giáo dục Đức Annette Schavan đang đứng trước sức ép từ chức sau cáo buộc cho rằng, bà đã sao chép nhiều nội dung trong luận án tiến sỹ hồi năm 1980.
  • Dân Việt - Ngày 2.9, Thủ tướng đắc cử của Nhật Bản Yoshihiko Noda đã công bố danh sách nội các mới, trong đó chỉ giữ lại 5 bộ trưởng cũ dưới thời chính quyền của người tiền nhiệm Naoto Kan.
  • Dân Việt - Ngày 25-11 là ngày thứ hai hàng ngàn sinh viên Italia biểu tình. Họ đã chiếm giữ Tháp nghiêng Pisa và Đấu trường Rome để phản đối chính sách cải cách giáo dục đại học của chính phủ.
  • Với 80,09% số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận làm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo thay ông Nguyễn Thiện Nhân.