Trường mầm non Hoằng Thanh (Thanh Hóa): Nơi ươm những mầm xanh cho biển

Bùi Oanh Thứ hai, ngày 13/02/2017 13:07 PM (GMT+7)
Nằm trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, kinh tế còn nhiều khó khăn song được sự quan tâm của chính quyền và nhân dân địa phương, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Hoằng Thanh (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã không ngừng nỗ lực “ươm những mầm xanh cho biển”.
Bình luận 0

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2015- 2016 nhà trường luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng toàn diện và bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Đội ngũ giáo viên của nhà trường đủ về số lượng, chuẩn hoá về trình độ, nhiệt tình, say sưa với công tác giảng dạy, chăm sóc và nuôi dưỡng, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động, 100% cán bộ quản lý được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.

img

Cô Phùng Thị Hạnh- hiệu trưởng nhà trường đang tặng quà cho các bé tham gia hội thi bé khỏe mầm non được tổ chức tại trường.

Hàng năm, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt tỷ lệ cao, số trẻ đến lớp đạt trên 50% tăng khoảng 2% so với cùng kỳ. Để huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến trường, nhà trường đã tổ chức điều tra chặt chẽ, giao chỉ tiêu đến từng nhóm lớp, từng giáo viên để tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em đến trường.

Nhà trường rất coi trọng việc chăm sóc nuôi dưỡng và bảo vệ sức khoẻ cho trẻ. Số cháu ăn bán trú đạt 100%, trẻ được tiêm chủng, khám sức khỏe phân loại bệnh tật 2 lần/năm, 97% tỷ lệ trẻ đạt chiều cao, cân nặng bình thường, 100% cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia tập huấn VSATTP tại huyện và được cấp giấy chứng nhận. Đồng thời quản lý chặt chẽ bộ phận nuôi dưỡng từ khâu tiếp nhận thực phẩm đến khâu chế biến thành phẩm về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

img

Những năm vừa qua, nhà trường thường xuyên tổ chức cuộc thi “Hội bé khỏe mầm non" nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và huy động sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

Anh Nguyễn Văn Nam, một phụ huynh tại trường tâm sự: “Vợ chồng tôi làm nghề đi biển, hàng ngày phải dậy rất sớm để đi nghề, hai cô con gái nhỏ của chúng tôi đều được gửi học lớp 3 tuổi và 5 tuổi tại trường mầm non Hoằng Thanh. Ở đây, các cô giáo rất quan tâm, chăm sóc các cháu chu đáo, nhất là đứa nhỏ nhà tôi ở nhà rất lười ăn nhưng từ khi đến trường thì cháu ăn ngoan, tăng cân và tự giác hơn. Chính sự tận tâm của các cô giáo đối với các con mà vợ chồng tôi cũng yên tâm bám biển”.

img

Chị Phạm Thị Hoa, một phụ huynh khác cho biết: “Con gái tôi cũng đang học lớp 4 tuổi, nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi bé khỏe, bé ngoan, các buổi văn nghệ nhờ thế mà phụ huynh chúng tôi cũng thường xuyên đến trường để dự. Tôi nghĩ nhờ các cuộc thi như vậy đã gắn kết phụ huynh và nhà trường cùng quan tâm đến các cháu hơn”.

Cô Phùng Thị Hạnh- Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các bậc phụ huynh và cộng đồng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động, giúp cơ thể trẻ phát triển tố chất nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em. Đồng thời nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vân động cho trẻ, nhà trường đã tăng cường thời lượng vận động cho trẻ, hệ thống bài tập, đa dạng hoá hình thức tổ chức phát triển vận động, tăng cường tính độc lập và tự chủ của trẻ. Đồng thời tổ chức các cuộc thi nhằm thu hút sự tham gia của các bậc phụ huynh trong hoạt động giáo dục của nhà trường và giáo dục trẻ tại gia đình”.

img

Cuộc thi “bé khỏe mầm non” được sự quan tâm của chính quyền địa phương và đông đảo phụ huynh, đây là sợi dây gắn kết phụ huynh với nhà trường.

Cô Hạnh cho biết thêm: “Nhà trường đã tập trung xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng được khối đoàn kết nhất trí tạo nên sức mạnh để lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để có được hiệu quả giáo dục cao, nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực, môi trường làm việc thuận lợi, trường luôn thu hút được nhiều giáo viên trẻ, khoẻ có tâm huyết với nghề về giảng dạy”.

Bên cạnh những thành tích đạt được, nhà trường cũng còn gặp phải một số khó khăn về cơ sở vật chất. Hiện nhà trường còn thiếu 7 phòng học nên xảy ra tình trạng quá tải, và nhà trường phải thuê 16 nhân viên, trong đó có 10 người đứng lớp và 6 nhân viên nấu ăn dẫn đến gánh nặng cho cả nhà trường và phụ huynh học sinh.

Với sự vượt khó, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, trong năm học qua trường Mầm non Hoằng Thanh đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, trong 3 năm học trường liên tiếp được công nhận danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện; có học sinh, giáo viên đi thi đạt giải cao cấp huyện, cấp tỉnh, đây là cơ sở để tập thể, cán bộ, giáo viên tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp “trồng người”.

Không gian sạch, đẹp và thoáng đãng, chất lượng giáo dục tốt cùng với sự tận tụy chăm sóc trẻ đã trở thành địa chỉ tin cậy để những ngư dân yên tâm gửi gắm những “mầm xanh của biển”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem