Trưởng, phó công an xã nhận hối lộ, gây thất thu thuế hơn 12 tỷ đồng

Hùng Phiên Thứ năm, ngày 17/07/2014 08:31 AM (GMT+7)
Ngày 16.7, Viện KSND huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết đã chuyển hồ sơ truy tố vụ án “đưa và nhận hối lộ” sang TAND cùng cấp để xét xử theo luật định.
Bình luận 0

Theo đó, truy tố Lê Văn Lợi (nguyên Trưởng Công an xã Hòa Quang Bắc, Phú Hòa) và Nguyễn Văn Công (nguyên Phó Công an xã Hòa Thắng, Phú Hòa) về tội “nhận hối lộ”. Truy tố Võ Văn Đức, Nguyễn Văn Đồng và Trần Dũng Trực (cùng ở Phú Yên) về tội “đưa hối lộ”.

Trong tháng 8 - 9.2012, nhóm “cò” Đức - Đồng - Trực đã câu kết với Lợi - Công để nhập hộ khẩu khống, rồi làm đơn xin nhập ô tô về Việt Nam cho 12 Việt kiều để hưởng ưu đãi thuế. Dù quê và nơi ở của những Việt kiều này không phải Phú Yên, nhưng Lợi - Công vẫn ký cho nhập hộ khẩu khống là thường trú Phú Hòa, gây thất thu tiền thuế nhập khẩu hơn 12,4 tỷ đồng.

Trong vụ trên, Lợi được “bồi dưỡng” hơn 30 triệu đồng, Công là 15 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem