Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức học, thi chương trình dự bị đại học tại Mỹ

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 04/02/2023 10:37 AM (GMT+7)
Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) là trường công lập đầu tiên tổ chức dạy, thi chương trình dự bị đại học Mỹ dành cho học sinh trung học.
Bình luận 0

Ngày 4/2, thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu (đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết, từ năm học 2022-2023, Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ tổ chức kỳ thi và khóa ôn tập chương trình Advanced Placement (AP), chương trình dự bị đại học (ĐH) tại Mỹ.

Đây là trường phổ thông công lập đầu tiên tổ chức ôn tập, tổ chức thi và cũng là điểm thi chương trình dự bị đại học (chương trình AP) tại Việt Nam dành cho học sinh trung học.

Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức học, thi chương trình dự bị ĐH tại Mỹ - Ảnh 1.

Từ năm 2023, học sinh có thể học và thi chương trình dự bị đại học tại Trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: NTCC

Theo đại diện nhà trường, tất cả học sinh THPT tại TP.HCM có nhu cầu và năng lực tiếng Anh tương đương chứng chỉ IELTS 6.0 đều đủ điều kiện để đăng ký khóa học.

Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ tổ chức 11 môn thi nằm trong chương trình AP bao gồm toán, toán thống kê, vật lý, hóa học, sinh học, tin học… để ôn tập cho học sinh. Các em sẽ được học trong vòng 10 tuần theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

Về đội ngũ tham gia giảng dạy, đại diện nhà trường cho biết, tất cả thầy cô đều là những người có kinh nghiệm ôn tập bằng tiếng Anh, đang giảng dạy tại Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM hoặc giảng viên các trường đại học trên địa bàn.

Sau khi kết thúc khóa học chương trình AP, học sinh dự kỳ thi chuẩn hóa vào tháng 5 hàng năm. Cấu trúc mỗi bài thi AP bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Thời gian làm bài là 90-180 phút.

Theo lãnh đạo nhà trường, trong những năm vừa qua, nhu cầu học và thi AP tại TP.HCM rất lớn. Việc tổ chức dạy, thi chương trình AP sẽ tạo cơ hội cho học sinh khẳng định năng lực học thuật theo chuẩn của Mỹ. Từ đó, gia tăng cạnh tranh hồ sơ du học của học sinh và định hướng rèn luyện kỹ năng tự học các môn ở bậc đại học. 

Chương trình AP là chương trình do Tổ chức giáo dục College Board của Mỹ thiết kế, cung cấp các môn học cấp độ đại học tại Mỹ và các kỳ thi chuẩn hóa tương ứng dành cho học sinh trung học trên toàn thế giới (còn gọi là chương trình dự bị đại học).

Mỗi môn thi của chương trình AP được chuẩn hóa theo nội dung kiến thức và năng lực học thuật, có điểm số tối đa là 5 điểm. Thí sinh đạt từ điểm 3 trở lên các môn AP sẽ được miễn những môn học tương đương ở một số trường đại học tại Mỹ và một vài quốc gia khác.

Nếu đạt điểm cao ở nhiều môn AP, thí sinh sẽ gia tăng sự cạnh tranh và cơ hội xin học bổng hoặc hỗ trợ tài chính khi nộp hồ sơ các trường đại học tốp đầu trên thế giới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem