Truy bắt người nghi đốt nhà trọ làm một phụ nữ và hai bé trai tử vong

Chí Tâm Thứ sáu, ngày 12/06/2020 11:44 AM (GMT+7)
Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định có một thanh niên đi xe máy tới căn nhà trọ của chị D., đặt các thùng xốp nhỏ rồi châm lửa đốt, sau đó tẩu thoát. Hiện công an đang khẩn trương truy bắt người này để phục vụ việc điều tra.
Bình luận 0

Trưa 12/6, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng lực lượng PCCC TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy bắt nam thanh niên nghi phóng hoả đốt nhà khiến 3 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Đ.T.D. (35 tuổi), cháu Đ.V.Th. (nam, 13 tuổi) và cháu L.V.H. (nam, 12 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân).

Truy bắt nam thanh niên châm lửa đốt nhà trọ khiến 1 người phụ nữ và 2 bé trai tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Công an xác định cả 3 nạn nhân tử vong do bị phỏng và ngạt khí. Trích xuất camera an ninh, công an xác định khoảng 1h30 cùng ngày, có một thanh niên chạy xe máy mang theo các thùng xốp nhỏ tới khu vực nhà trọ.

Sau đó, người này dừng xe, lấy thùng xốp đặt vào trước phòng chị D. rồi châm lửa đốt và rời khỏi hiện trường, để lại chiếc xe máy. Hiện công an đang khẩn trương truy bắt nam thanh niên này.

Như đã thông tin, lúc nửa đêm về sáng cùng ngày, người dân sinh sống ở khu vực con hẻm đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện khói lửa bốc lên ở một căn nhà trọ trên đường này.

Lúc này, người dân dùng nước, bình chữa cháy tìm cách dập lửa nhưng không thành công. Sự việc được báo cho công an.

Truy bắt nam thanh niên châm lửa đốt nhà trọ khiến 1 người phụ nữ và 2 bé trai tử vong - Ảnh 2.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường

Nhận tin, công an có mặt tiến hành dập lửa chữa cháy. Sau khi dập lửa xong, lực lượng phát hiện có 3 người tử vong bên trong nhà trọ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem