Truy bắt nhóm thanh niên chửi bới, dùng hung khí chém công an

Chí Tâm Thứ ba, ngày 10/10/2017 17:49 PM (GMT+7)
Ngày 10.10, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra, truy bắt nhóm người có hành vi chống người thi hành công vụ, dùng hung khí chém 2 chiến sĩ công an bị thương.
Bình luận 0

Hai chiến sĩ công an bị thương là anh Huỳnh Ngọc Đáng (thuộc Công an xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và anh Trịnh Hoàng Đức (thuộc Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 8.10, tổ công tác của Công an xã Bắc Sơn và Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai, trong đó có anh Đáng và anh Đức, đi tuần tra quanh địa bàn khu vực xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Khi tổ công tác đi tới tiệm sửa xe ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện 1 nhóm nam thanh niên (khoảng 10 người) tổ chức ăn nhậu gây ồn ào nên tổ công tác nhắc nhở. Tuy nhiên, ba thanh niên trong nhóm (gồm: Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Phụng và một nam thanh niên tên Xíu, cùng ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) liền cự cãi phản ứng, chửi bới lại tổ công tác.

img

Hình minh họa. Ảnh: Internet.

Tổ công tác đã tiến hành mời cả 3 về trụ sở để làm việc. Ba thanh niên không chấp hành mà còn lớn tiếng thách thức lực lượng rồi dùng hung khí xông lại lao vào chém đứt gân tay trái chiến sĩ Huỳnh Ngọc Đáng. Chưa dừng lại, 3 thanh niên tiếp tục lao vào chém chiến sĩ Trịnh Hoàng Đức bị thương.

Gây án xong, cả 3 thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hai chiến sĩ công an bị thương đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai điều trị. Hiện công an đang tiến hành điều tra truy xét nhóm đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem