Truy đuổi xe gỗ lậu, kiểm lâm viên tử nạn

Thứ bảy, ngày 09/06/2012 08:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do đoạn đường dốc, cua gấp, đêm tối nhiều sương mù hạn chế tầm nhìn nên ông Hùng để xe bị lật nhào.
Bình luận 0

Khoảng 5 giờ sáng 8.6, lực lượng kiểm lâm cơ động Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô biển số 38B- 001.65 vận chuyển gỗ lậu theo hướng từ Vườn quốc gia Vũ Quang theo Tỉnh lộ 5 về xuôi nên tổ chức 2 tổ (một tổ đi bằng xe máy, một tổ đi bằng ô tô) truy bắt.

Đuổi đến đoạn dốc cầu Trảy, thuộc xóm Liên Sơn, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang thì chiếc xe ô tô tuần tra mang biển số 38A- 0779 do ông Nguyễn Huy Hùng thuộc Đội kiểm lâm cơ động điều khiển, chở theo 1 cán bộ cùng đội là ông Trần Thanh Tùng (SN 1954) bị lật.

img
Chiếc xe công vụ bị hư hỏng nặng.

Tai nạn khiến ông Tùng tử vong tại chỗ, ông Hùng bị thương nặng được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Quang và sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, mất máu nhiều, tụt huyết áp, tràn dịch màng phổi.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do đoạn đường dốc, cua gấp, đêm tối nhiều sương mù hạn chế tầm nhìn nên ông Hùng để xe bị lật nhào. Chiếc xe chỉ dừng lại khi có cây bạch đàn chắn ngang, khiến phần thân giữa xe bẹp rúm.

Trong khi đó, tổ kiểm lâm cơ động gồm 2 người đuổi theo bằng xe máy đã chặn được chiếc xe ô tô 38B-001.65 chở gỗ lậu nhưng lái xe đã bỏ trốn. Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện trên xe có hơn 1m3 gỗ lim, gồm cả gỗ xẻ và gỗ tròn. Theo ông Nguyễn Huy Lợi- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, chiếc xe này trước đây đã từng chở gỗ lậu và bị Công an huyện Hương Khê bắt giữ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem