Truy sát kinh hoàng từ nhà đến bệnh viện sau va chạm giao thông

Đàm Vân – Anh Nguyễn Thứ hai, ngày 13/10/2014 11:02 AM (GMT+7)
Hàng chục thanh niên cầm hung khí ập vào một ngôi nhà đâm chém người. Hai bên đều có người bị thương, cùng đưa vào bệnh viện, ở đây họ lại tiếp tục hỗn chiến ngay trong phòng cấp cứu.
Bình luận 0

Đêm 12.10, một vụ ẩu đả giữa 2 nhóm người tại trước nhà số 124 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM khiến 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Hàng chục cảnh sát, dân phòng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc ngay trong đêm. Tuy nhiên, cuộc ẩu đả tiếp tục diễn ra trong Bệnh viện Nhân dân Gia Định khi hai nhóm đưa người bị thương của mình vào cấp cứu, buộc lực lượng Công an Q.Bình Thạnh, Công an P.7, cảnh sát 113, CSCĐ… phải có mặt giải quyết, đảm bảo an ninh trật tự.

img

Hiện trường nơi xảy ra cuộc ẩu đả giữa hai nhóm người trước căn nhà số 124 Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Anh Nguyễn

Theo thông tin ban đầu, cuộc ẩu đả trên giữa hai anh em Nguyễn Sỹ Huy (41 tuổi) - Nguyễn Sỹ Huân (37 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và nhóm gần 20 người của Nguyễn Đình Sơn (34 tuổi) và Nguyễn Văn Tuy (17 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh), khiến 4 người này đều nhập viện cấp cứu.

 

Trước đó, khoảng 19h tối cùng ngày, một nhóm học sinh gồm 3 người đi trên xe máy va chạm với taxi trước số nhà trên. Vụ việc xảy ra trước cửa nhà mình nên anh Huân chứng kiến toàn bộ vụ việc. Thấy 3 học sinh kia bỏ đi không giải quyết chuyện va chạm nên anh Huân cùng bạn ra can thiệp. Lúc này, anh Huân có tát vào mặt một học sinh. Sau đó, người này đã gọi điện báo cho anh trai xuống. Chưa đầy 10 phút sau, người anh trai của học sinh này xuống và bệnh vực em mình. Hai bên có lời qua tiếng lại. Một lát sau, anh Huân và bạn bỏ vào nhà. Nhóm học sinh cùng với thanh niên lạ đó bỏ đi.

Khoảng 20 phút sau, gần 20 thanh niên đi trên 10 xe máy ập vào nhà 124 Hoàng Hoa Thám để tìm anh Huân. Thấy anh ruột của Huân là anh Nguyễn Sỹ Huy đang đứng bán hàng, nhóm người này xông vào chém tới tấp khiến anh Huy bị thương. Nghe tiếng ồn dưới nhà, anh Huân đi xuống thì nhóm người này xông vào chém. Trong lúc chống trả và bỏ chạy, anh Huân đã làm bị thương 2 người trong nhóm thanh niên trên.

img

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã có mặt để điều tra. Ảnh: Anh Nguyễn

Sau khi người dân báo công an, nhóm thanh niên này rút khỏi hiện trường và đưa đồng bọn đi cấp cứu. Gia đình anh Huân cũng đưa người bị thương đi cấp cứu. Lúc vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, hai bên gặp lại nhau và tiếp tục ẩu đả, khiến phòng cấp cứu bệnh viện náo loạn, buộc lực lượng Công an Q.Bình Thạnh, Công an P.7, cảnh sát 113, CSCĐ… phải có mặt để bảo vệ an ninh trật tự.

 

Ngay trong đêm 12.10, công an đã xuống hiện trường số nhà 124 Hoàng Hoa Thám để tiến hành điều tra vụ việc. Đồng thời đã cho lực lượng túc trực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định để đảm bảo an ninh và lấy lời khai những người có liên quan.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục truy xét, bắt giữ nhóm người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem