Truy tặng danh hiệu “Công dân Việt Nam danh dự” cho bác sĩ Yersin

Thứ ba, ngày 23/09/2014 09:13 AM (GMT+7)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo quyết định của Nhà nước về việc truy tặng danh hiệu “Công dân Việt Nam danh dự” cho bác sĩ Alexandre Yersin.
Bình luận 0
Quyết định được thông báo tại buổi Lễ kỷ niệm 151 năm ngày sinh bác sĩ Alexandre Yersin (22.9.1863 - 22.9.2014) do Hội ái mộ Alexandre Yersin tổ chức tại Nha Trang vào hôm qua (22.9).

 

 

img

Tượng bác sĩ Alexandre Yersin bên Vịnh Nha Trang. Ảnh: B.N


Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thế Trâm, Chủ tịch Hội ái mộ A.Yersin, phát biểu: “Chính Yersin đã góp phần làm đẹp cho Nha Trang và Việt Nam hơn một thế kỷ qua. Ông xứng đáng được vinh danh là người công dân danh dự của Việt Nam. Trí tuệ khoa học, lòng nhân ái của nhà bác học Yersin là một biểu tượng rực rỡ của tinh thần thời đại, tinh thần quốc tế”.

 

Nhân dịp này, ngành văn hóa tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức triển lãm bộ sưu tập tem “bác sĩ A.Yersin - người công dân danh dự Việt Nam”.

Bác sĩ A.Yersin sinh ra tại đất nước Thụy Sĩ, sau đó tốt nghiệp Đại học Y khoa ở nước Pháp. Năm 1891, ông đến Việt Nam và chọn Nha Trang sinh sống, làm việc và gắn bó cả cuộc đời với mảnh đất này. Bác sĩ A.Yersin là người thành lập, cũng là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường thuốc Đông Dương, vốn là tiền thân của các Đại học Y và Dược Hà Nội ngày nay. Ông cũng là người sáng lập Viện Pasteur Nha Trang.

Trong sự nghiệp của mình, bác sĩ A.Yersin đã để lại hơn 50 công trình nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và Đông Dương.

(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem