Truy tố hiệu trưởng cứa cổ nhân viên

Chủ nhật, ngày 30/10/2011 12:55 PM (GMT+7)
Ngày 28.10, VKSND tỉnh Bạc Liêu đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh An (35 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường Tiểu học C ở xã Phước Long, huyện Phước Long) về tội “giết người” với mức án ở khung hình phạt cao nhất, từ chung thân đến tử hình, theo khoản 1, điều 93 Bộ Luật Hình sự.
Bình luận 0

Theo kết luận điều tra, trưa 24.6, ông Nguyễn Thanh An cùng thầy Bùi Thanh Đẳng (41 tuổi, Chủ tịch Công đoàn nhà trường) và anh Trần Việt Triều (29 tuổi, cán bộ văn thư) tổ chức nhậu tại văn phòng nhà trường.

img
Thầy Bùi Thanh Đẳng phải nhập viện cấp cứu sau khi bị ông Nguyễn Thanh An dùng dao cứa cổ

Rượu vào lời qua tiếng lại, ông hiệu trưởng chếnh choáng hơi men không kềm chế được bản thân nên đã chộp dao cứa cổ Triều làm anh chết tại chỗ, ông Đẳng bị thương ở cổ và trán khi vào can ngăn.

Nghe ông Đẳng kêu la, mọi người xung quanh chạy qua trường thì ông An đã bỏ trốn và bị bắt sau đó.

Theo Sài Gòn Giải phóng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem