TT-Huế: 2 hồ thượng nguồn sông Hương tăng xả lũ, cảnh báo dân vùng thấp trũng sơ tán

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 10/10/2020 10:10 AM (GMT+7)
Với việc 2 hồ ở thượng nguồn sông Hương tăng lưu lượng xả lũ, tỉnh Thừa Thiên - Huế cảnh báo người dân sinh sống ở khu vực thấp trũng, gần ao hồ sông, suối cần di chuyển, sơ tán đến vùng cao…
Bình luận 0

Sáng 10/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tím kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành thông báo khẩn về việc vận hành điều tiết hồ thủy điện Bình Điền và hồ Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương để ứng phó với mưa lũ kéo dài. 

TT-Huế: 2 hồ thượng nguồn sông Hương tăng xả lũ, cảnh báo dân vùng thấp trũng sơ tán  - Ảnh 1.

Mưa lũ gây ngập nặng nhiều khu vực ở TP.Huế.

Theo đó, căn cứ tình hình mực nước hồ Bình Điền lúc 3h ngày 10/10 là 79,0m, lưu lượng đến hồ 4.000m3/s, thực hiện quy trình vận hành liên hồ, Trưởng Ban Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tím kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền vận hành điều tiết hồ Bình Điền.

Cụ thể, hồ thủy điện này phải điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500-1.500m3/s. Thời gian bắt đầu vận hành là 8h00 ngày 10/10 và điều chỉnh tăng dần đến khi đạt lưu lượng lớn nhất.

TT-Huế: 2 hồ thượng nguồn sông Hương tăng xả lũ, cảnh báo dân vùng thấp trũng sơ tán  - Ảnh 2.

Lực lượng Công an TP.Huế giúp người dân vùng thấp trũng sơ tán đến nơi an toàn.

Đối với hồ Tả Trạch, Trưởng ban Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 900- 1.500m3/s. Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng vận hành là lúc 9h ngày 10/10 và tăng dần cho đến khi đạt lưu lượng lớn nhất.

Với việc tăng lưu lượng xả lũ về hạ du của 2 hồ chứa trên, mực nước trên sông Hương dự kiến sẽ lên nhanh. Mực nước sông Hương lúc 4h ngày 10/10  là 2,83m, dưới BĐ III 0,67m. Dự kiến sau 12-14h ngày 10/10, mực nước sông Hương sẽ lên 3,5 -3,7m, đạt trên mức báo động III khoảng 0,2m.  

TT-Huế: 2 hồ thượng nguồn sông Hương tăng xả lũ, cảnh báo dân vùng thấp trũng sơ tán  - Ảnh 3.

Lực lượng công an ở Thừa Thiên - Huế giúp dân di chuyển đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tím kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các địa phương đơn vị, chủ động thông báo, có phương án bảo đảm an toàn đến người dân. Ban này cũng cảnh báo người dân sinh sống ở khu vực thấp trũng, gần ao hồ sông, suối cần di chuyển, sơ tán đến vùng cao, nhà cao tầng gần nhất; không được di chuyển khi nước lũ dâng cao, nếu cần phải gọi điện để được trợ giúp từ chính quyền, người thân.

Trước đó, lúc 15h30 ngày 9/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành lệnh yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền điều tiết nước hồ Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.800m3-3.000m3/s; đồng thời thực hiện điều chỉnh vận hành tùy theo lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng lưu lượng vận hành lúc 16h ngày 9/10, tăng lên 2.000m3/s, 17h là 2.500m3/s, 18h là 3.000m3/s và duy trì lưu lượng nêu trên cho đến khi có lệnh mới.

TT-Huế: 2 hồ thượng nguồn sông Hương tăng xả lũ, cảnh báo dân vùng thấp trũng sơ tán  - Ảnh 4.

Kịp thời cứu trợ người dân vùng ngập lũ ở Thừa Thiên Huế.

Những ngày qua ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to, mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa tính từ 1h ngày 6/10 đến 4h ngày 10/10 tại trạm Thượng Nhật 991mm, trạm Cổ Bi 940mm, trạm Khe Tre 1.126mm, trạm Truồi 816mm, trạm Bình Thành 1.126mm, trạm Kim Long 1.168mm, trạm A Lưới 1.544mm, trạm Huế 1.124mm, trạm Bạch Mã 1.509mm…

Mực nước hồ Tả Trạch lúc 4h ngày 10/10 +38,64m (mực nước dâng bình thường +45m), lưu lượng đến hồ 3775m3/s, lưu lượng về hạ du 321m3/s. Hồ thủy điện Bình Điền +80,32m (mực nước dâng bình thường +85m), lưu lượng đến hồ 3.585,7m3/s, lưu lượng về hạ du 56,39m3/s.

Hồ thủy điện Hương Điền +57,71m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 3429m3/s, lưu lượng về hạ du 3.426m3/s. Hồ thủy điện A Lưới  +552,69m (mực nước dâng bình thường +553m), lưu lượng đến hồ 2.536m3/s, lưu lượng về hạ du 2.530m3/s.

TT-Huế: 2 hồ thượng nguồn sông Hương tăng xả lũ, cảnh báo dân vùng thấp trũng sơ tán  - Ảnh 5.

Lực lượng Công an huyện Phong Điền tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng ngập lũ.

Mưa to và rất to kéo dài cộng với việc thủy điện xả lũ đã khiến nước các sông dâng cao. Mực nước lúc 4h ngày 10/10 trên sông Hương tại Kim Long mực nước là +2,83 m, dưới báo động III 0,67m; trên sông Bồ tại Phú Ốc mực nước +5,16m, trên báo động III 0,66m. Mưa lớn và nước sông dâng cao đã gây ngập sâu trên diện rộng tại các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà, TP.Huế…

Trong đó, huyện Phong Điền có 16 xã, thị trấn nhưng đã có đến 14 xã ngập trong nước. Có nhiều nơi nước dâng cao đến hơn 2 mét, nhiều hộ dân bị bao vây cô lập trong biển nước mênh mông. Nếu mưa lớn còn tiếp tục kéo dài thì nguy cơ bà con phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, nước, thiếu lương thực là rất lớn.

Không để người dân phải đơn độc trong cuộc chiến chống lũ lụt, Công an huyện Phong Điền và các lực lượng chức năng nhanh chóng có phương án, sẵn sàng cứu trợ người dân. Mì tôm, bánh và một số nhu yếu phẩm khác đã được các chiến sĩ sử dụng cano, vượt qua làn mưa trắng xóa đem đến hỗ trợ kịp thời. 

Hiện toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di dời 2.865 hộ dân với 8.360 nhân khẩu tại các vùng ngập lũ, nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở tỉnh. Về người, đã có 1 người chết, 6 người bị thương. Hàng trăm ha cây trồng của người dân gồm hoa, sẵn, các loại rau màu bị ngập lũ, hư hỏng. Về thủy sản,  tại huyện Phú Lộc có 223ha diện tích nuôi tôm xem ghép chưa thu hoạch tại xã Giang Hải bị ngập, nhiều diện tích nuôi cá, ốc hương ở các huyện bị thiệt hại.

Do ảnh hưởng của triều cường bờ biển tiếp tục bị sạt lở nặng bờ biển ở tỉnh với chiều dài hơn 10 km, tập trung ở các đoạn qua xã Giang Hải với dài  3,5 km, xã Phú Thuận hơn 2,5 km, xã Phú Diên hơn 2 km,  xã Phú Hải 1,5 km, xã Hải Dương 1 km….

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem