TT-Huế: Doanh nghiệp trúng thầu dự án chậm triển khai xây dựng, dân khốn khổ vì đường lầy lội

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 18/11/2022 15:48 PM (GMT+7)
Doanh nghiệp trúng thầu nhưng chậm triển khai Dự án xây dựng đường qua địa bàn xã Phong An (huyện Phong Điều, Thừa Thiên Huế) khiến người dân tiếp tục phải chịu cảnh khốn khổ vì đường sá xuống cấp, lầy lội.
Bình luận 0

Thời gian qua, nhiều người dân xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) bức xúc phản ánh việc tuyến đường nối từ Độn Hóc đến quốc lộ 1A qua địa bàn xã xuống cấp trầm trọng trong khi dự án mở rộng tuyến đường này chậm được doanh nghiệp triển khai thực hiện sau khi trúng thầu.

TT-Huế: Doanh nghiệp trúng thầu dự án chậm triển khai xây dựng, dân khốn khổ vì đường lầy lội  - Ảnh 1.

Tuyến đường nối từ Độn Hóc đến quốc lộ 1A qua địa phận xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Trần Hòe.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tuyến đường nối từ Độn Hóc đến quốc lộ 1A qua địa phận xã Phong An trong thời gian dài luôn trong tình trạng xuống cấp trầm trọng do các phương tiện xe tải lưu thông thường xuyên. 

Phần mặt đường của tuyến đường này tan nát, chằng chịt ổ voi, ổ gà. Khi trời mưa, các ổ voi, ổ gà trở thành những vùng bùn lầy lội trên đường, trời nắng thì đường bụi bay mù mịt.

Việc tuyến đường này xuống cấp trầm trọng không chỉ gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân, nhất là khi trời nắng. Tình trạng bụi bặm mù mịt khi trời nắng khiến nhiều hộ dân luôn phải đóng cửa kín mít, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn.

Sau thời gian dài tuyến đường nối từ Độn Hóc đến quốc lộ 1A qua địa phận xã Phong An xuống cấp trầm trọng, từ năm 2022, tuyến đường này được đầu tư dự án mở rộng. Thông tin này khiến người dân địa phương phấn khởi bởi họ tin rằng chỉ thời gian ngắn nữa là sẽ hết phải chịu cảnh đường sá lầy lội, bụi bặm.

Sau khi tổ chức đấu thầu, vào ngày 25/7/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền ban hành Quyết định 206a/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu toàn bộ phần xây lắp Dự án mở rộng đường từ Độn Hóc đi quốc lộ 1A – km23 xã Phong An. Ngày 2/8/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền ban hành thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu này. Đơn vị trúng thầu thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Trường Thịnh (Công ty Trường Thịnh, trụ sở tại 134 Lê Lợi, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà, Quảng Trị).

TT-Huế: Doanh nghiệp trúng thầu dự án chậm triển khai xây dựng, dân khốn khổ vì đường lầy lội  - Ảnh 2.

Dự án đường nối từ Độn Hóc đến quốc lộ 1A qua địa phận xã Phong An chậm được triển khai xây dựng khiến người dân khốn khổ vì đường sá lầy lội. Ảnh: Trần Hòe.

Ngày 8/8/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền và Công ty Trường Thịnh tiến hành ký hợp đồng thi công gói thầu toàn bộ phần xây lắp dự án với tổng giá trị 5.933.265.000 đồng. 

Theo hợp đồng được ký kết, bên nhận thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của hợp đồng trong tổng thời gian là 90 ngày kể từ ngày khởi công. Ngày khởi công công trình theo hợp đồng là ngày 10/8/2022, ngày hoàn thành công trình dự kiến là 7/11/2022.

Đến nay, mặc dù đã quá thời hạn hoàn thành công trình theo hợp đồng ký kết nhưng Công ty Trường Thịnh vẫn chưa triển khai bất cứ hoạt động xây dựng nào tại dự án.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền cho biết: Đến nay, mặc dù đã được gia hạn tiến độ đến tháng 12/2022, nhưng Công ty Trường Thịnh vẫn chậm triển khai thi công dự án. Trước tình trạng này, Ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền đã 2 lần nhắc nhở đối với Công ty Trường Thịnh.

"Sắp tới UBND huyện Phong Điền sẽ tổ chức làm việc với Công ty Trường Thịnh, nếu nhà thầu vẫn không thực hiện thi công thì sẽ bị xử lý theo quy định", vị này cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem