TT-Huế: Hàng chục nhà dân tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ do gió giật mạnh

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 18/09/2020 08:42 AM (GMT+7)
Hàng chục nhà dân ở Thừa Thiên Huế đã bị tốc mái và cây xanh nhiều nơi bị gãy đổ vì gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 5.
Bình luận 0

Sáng 18/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 5 đã khiến hàng chục nhà dân vùng ven biển bị hư hại.

Cụ thể, do ảnh hưởng của bão số 5, ở các xã ven biển thuộc vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền có gió giật mạnh. Trong đó, bước đầu xác định tại các thôn 4 và thôn 11 của xã Điền Hòa đã có 49 nhà dân và 1 nhà sinh hoạt cộng đồng bị tốc mái.

TT-Huế: Hàng chục nhà dân tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ do gió giật mạnh  - Ảnh 1.

Cây xanh gãy đổ trên đường Đống Đa, TP.Huế do gió giật mạnh.

Hiện nay, chính quyền xã Điền Hòa và huyện Phong Điền đang tổ chức thống kê thiệt hại cụ thể cũng như hỗ trợ người dân khôi phục lại nhà cửa.

Tại TP.Huế và các huyện ở tỉnh, đã có rất nhiều cây xanh bị gãy đổ do gió giật mạnh.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, trong ngày 18/9 tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 400mm. Lượng mưa từ 19h ngày 17/9 đến 7h ngày 18/9 phổ biến từ 100mm đến 200mm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức bắn pháo hiệu tại 5 điểm/2 lượt/120 phát hiệu đỏ để kêu gọi tàu thuyền vào bờ. Đến 22h ngày 17/9 có tất cả 2.068 phương tiện/11.374 lao động, trong đó có 659 phương tiện tàu thuyền khai thác biển các tàu thuyền đã vào bờ neo đậu an toàn tại bến.

Đến 19h ngày 17/9/2020, các địa phương đã triển khai di dời, sơ tán được 4.422 hộ, 12.904 khẩu…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem