Chủ tịch TT-Huế yêu cầu tập trung phòng ngừa ma túy ngay từ “trứng nước”

Trần Hòe Thứ tư, ngày 16/09/2020 17:30 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu lực lượng công an tập trung phòng ngừa ma túy ngay từ “trứng nước”, bởi theo ông, ma túy là nguyên nhân của các loại tội phạm.
Bình luận 0

Chiều 16/9, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khen thưởng cán bộ, chiến sĩ Công an Thừa Thiên - Huế phá thành công chuyên án 119D, thu giữ trên 3kg ma túy tổng hợp.

Chủ tịch TT-Huế yêu cầu tập trung phòng ngừa ma túy ngay từ “trứng nước”  - Ảnh 1.

Ông Phan Ngọc Thọ khen thưởng lực lượng phá án ma túy.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông Phan Ngọc Thọ biểu dương và đánh giá cao tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Thọ đã tặng bằng khen và thưởng 50 triệu đồng cho 2 tập thể và 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Theo ông Thọ, việc Công an Thừa Thiên - Huế liên tục phá nhiều chuyên án liên quan đến tội phạm ma túy trong thời gian gần đây đã được Đảng, chính quyền và nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Ông Thọ yêu cầu thời gian tới, lực lượng công an cần làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống tội phạm ma túy, tập trung phòng ngừa ngay từ "trứng nước", bởi theo ông, ma túy là nguyên nhân của các loại tội phạm.

Chủ tịch TT-Huế yêu cầu tập trung phòng ngừa ma túy ngay từ “trứng nước”  - Ảnh 2.

Đối tượng cầm đầu đường dây ma túy Trần Quốc Bảo Duy sa lưới.

Trước đó, sau một thời gian dày công điều tra, vào lúc 15h40 ngày 10/9, tại phòng trọ số 1, kiệt 44 Lê Ngô Cát, TP.Huế, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ập vào bắt quả tang Lê Văn Đạo (SN 1990, trú khu vực 5, phường Thủy Xuân, TP.Huế) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an đã tạm giữ một số lượng ma túy rất lớn, gồm 2.970 viên ma túy (978,04 gam) và 2186,59 gam ma túy tổng hợp dạng khay.

Mở rộng điều tra, công an bước đầu xác định Đạo là một mắt xích, chân rết nhỏ trong đường dây được che đậy hết sức tinh vi, hoạt động quy mô liên tỉnh. Đường dây này không chỉ cung cấp ma túy cho các con nghiện ở Huế, mà còn ở các tỉnh ở miền Nam.

Sau đó, tại xóm 3 Hạ Cồn Trống (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang), lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Quốc Bảo Duy (SN 1987) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định Duy là "ông trùm" cầm đầu đường dây ma túy này. Cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan trong đường dây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem