TT Putin kể tên 6 điều Nga mong muốn

PV (Theo RT, Pravda) Thứ sáu, ngày 06/10/2023 06:06 AM (GMT+7)
Khai mạc phiên họp thứ 20 của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi hôm 5/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những người tham gia phải xây dựng một thế giới mới, khi trật tự do phương Tây thống trị hiện nay sụp đổ.
Bình luận 0
TT Putin kể tên 6 điều Nga mong muốn - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin phát biểu khai mạc Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi ngày 5/10. Ảnh RT

Tổng thống Nga Putin hôm thứ Năm cho biết sự vĩ đại của nước Nga bắt nguồn từ chủ quyền và khả năng tự cung tự cấp của nước này. Ông nói thêm rằng những yếu tố này cho phép đất nước chịu đựng được sự khắc nghiệt của xung đột và các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên lần thứ 20 của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi, ông Putin mô tả Nga là "đất nước của các nền văn hóa, tôn giáo và dân tộc khác nhau" cùng nhau tạo nên một nền văn minh độc đáo.

Ông Putin nói : "Sự vĩ đại của nước Nga ngày nay nằm ở việc củng cố chủ quyền và dựa trên khả năng tự cung tự cấp. Về công nghệ, tài chính, nền kinh tế nói chung, trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh".

Ông giải thích, một nhà nước văn minh thực sự phải có khả năng "đối phó với các cuộc tấn công từ bên ngoài, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và mang tính xây dựng với các cộng đồng văn minh khác và quan trọng nhất là duy trì sự ổn định và hòa hợp nội bộ".

Ông Putin chỉ ra rằng Nga đã tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tự cung tự cấp kể từ khi các lệnh trừng phạt của EU và Mỹ được áp dụng vào năm 2014. 

Nói về mối quan hệ của Nga với phần còn lại của thế giới, Tổng thống Putin nhấn mạnh sáu khía cạnh: Đầu tiên, chúng ta muốn sống trong một thế giới mở, kết nối với nhau, trong đó không ai có thể cố gắng dựng lên những rào cản nhân tạo đối với giao tiếp giữa con người với nhau, đối với sự sáng tạo và thịnh vượng. Phải có một môi trường không có rào cản.

Thứ hai, chúng tôi muốn sự đa dạng của thế giới không chỉ được bảo tồn mà còn là nền tảng cho sự phát triển toàn cầu. Việc áp đặt lên bất kỳ quốc gia hoặc người dân nào cách họ phải sống và cảm nhận đều phải bị cấm.

Thứ ba, chúng tôi ủng hộ sự đại diện tối đa. Không ai có quyền, cũng như không ai có thể cai trị thế giới thay người khác hoặc nhân danh người khác. Thế giới của tương lai là thế giới của những quyết định tập thể.

Thứ tư, chúng tôi ủng hộ an ninh toàn cầu và hòa bình lâu dài, được xây dựng trên sự tôn trọng lợi ích của tất cả các quốc gia từ các quốc gia lớn đến các quốc gia nhỏ, giải phóng quan hệ quốc tế khỏi cách tiếp cận khối, khỏi di sản của thời kỳ thuộc địa và Chiến tranh Lạnh.

Thứ năm, chúng tôi đứng lên vì công lý cho tất cả mọi người. Thời đại bóc lột của ai (…) đã đi vào lịch sử. Các quốc gia, các dân tộc nhận thức rõ ràng lợi ích, khả năng của mình và sẵn sàng dựa vào chính mình. 

Thứ sáu, chúng tôi ủng hộ sự bình đẳng, vì sự khác biệt về tiềm năng của các quốc gia. Đây là một thực tế hoàn toàn khách quan. Không còn ai sẵn sàng phục tùng ai nữa, khiến lợi ích và nhu cầu của mình phụ thuộc vào bất cứ ai.

"Suốt những năm qua, chúng tôi đã hơn một lần cảnh báo: Cách tiếp cận này không chỉ dẫn đến ngõ cụt mà còn tiềm ẩn nguy cơ xung đột quân sự ngày càng tăng. Nhưng không ai lắng nghe chúng tôi, không ai muốn nghe chúng tôi. Bạn biết đấy, sự kiêu ngạo của những người được gọi là đối tác của chúng ta ở phương Tây, đơn giản là vượt quá giới hạn", Tổng thống Nga kết luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem