TT Zelensky cay đắng thừa nhận phản công không suôn sẻ

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ năm, ngày 22/06/2023 06:08 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Zelensky nói với BBC rằng tiến độ đã "chậm hơn mong muốn".
Bình luận 0
TT Zelensky cay đắng thừa nhận phản công không suôn sẻ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky tham dự một cuộc họp báo với các nhà lãnh đạo châu Phi ở Kiev, Ukraine, ngày 16/6/2023. Ảnh AP

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thừa nhận rằng cuộc phản công được hứa hẹn từ lâu chống lại các lực lượng Nga đã không mang lại kết quả như một số nhà quan sát phương Tây mong đợi. Trong bối cảnh tổn thất ngày càng gia tăng, ông Zelensky khẳng định rằng ông sẽ không thảo luận về hòa bình với Moscow.

"Một số người tin rằng đây là một bộ phim Hollywood và mong đợi kết quả bây giờ. Không phải vậy",  ông nói với hãng tin Anh BBC ngày 21/6, đồng thời thừa nhận rằng những bước tiến của quân đội Ukraine đã "chậm hơn mong muốn".

"Bất cứ điều gì một số người muốn, bao gồm cả những nỗ lực gây áp lực với chúng tôi với tất cả sự tôn trọng, chúng tôi sẽ tiến lên trên chiến trường theo cách mà chúng tôi cho là tốt nhất", ông nói thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào ngày 4/6 với một cuộc tấn công thất bại vào các vị trí của Nga gần Donetsk. Làn sóng tấn công nối tiếp nhau diễn ra dọc theo các khu vực tiền tuyến Donetsk và Zaporozhye, tất cả các khu vực mà lực lượng Nga đã xoay xở để chống chọi trong khi phá hủy hàng trăm xe tăng và xe bọc thép do phương Tây cung cấp, cùng hàng nghìn binh sĩ Ukraine, theo Bộ này.

Trong khi ông Zelensky nói với BBC rằng lực lượng của ông đã chiếm được 8 ngôi làng, quân đội Ukraine vẫn chưa chọc thủng được tuyến phòng thủ nhiều lớp đầu tiên của Nga. Với một loạt chiến hào, bãi mìn và công sự trên đường đi của họ và sự hỗ trợ của pháo binh và không quân Nga hoạt động tự do, Ukraine đã mất 7.500 người và 30% số xe tăng và xe bọc thép do phương Tây cung cấp, Điện Kremlin ước tính hôm thứ Tư tuần trước.

Các báo cáo hàng ngày từ Moscow kể từ đó đã bổ sung thêm ít nhất 2.000 người nữa vào con số thương vong, trong đó Ukraine cho biết đã mất hơn 1.000 binh sĩ và 20 xe tăng chỉ trong một ngày giao tranh vào cuối tuần qua.

Ông Zelensky được cho là đang chịu áp lực phải ghi một số thành công trên chiến trường cho những người bảo trợ phương Tây và ông thừa nhận với BBC rằng "chiến thắng trên chiến trường là cần thiết" để giải quyết xung đột có lợi cho Kiev. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng "bất kể chúng ta tiến xa đến đâu trong cuộc phản công của mình, chúng ta sẽ không đồng ý với một cuộc xung đột bị đóng băng bởi vì đó là chiến tranh, đó là một sự phát triển không có triển vọng đối với Ukraine".

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần tuyên bố sẽ đánh đuổi quân đội Nga ra khỏi bốn khu vực trước đây của Ukraine - Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye - đã bỏ phiếu vào năm ngoái để gia nhập Nga, cũng như Crimea, đã gia nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Người Mỹ, người Anh và các quan chức NATO khác đã ủng hộ việc ông từ chối "đóng băng" cuộc xung đột, nhưng nhiều người thừa nhận rằng các lực lượng Ukraine không bao giờ có thể hy vọng tiến hành một cuộc tấn công vào Crimea.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho biết: "Đằng sau hậu trường, nhiều nhà phân tích quân sự phương Tây bày tỏ sự nghi ngờ nghiêm trọng về sự thành công của cuộc phiêu lưu ở Ukraine . "Không đi sâu vào chi tiết, tôi sẽ nói rằng các nhiệm vụ do chính quyền Kiev công bố được các chuyên gia nước ngoài đánh giá là không thể đạt được", ông nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem