PV (Theo RT)
Thứ ba, ngày 04/06/2024 07:59 AM (GMT+7)
Tờ Washington Post ngày 3/6 đưa tin, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thất bại phần lớn trong nỗ lực thu hút sự ủng hộ của các nước châu Á cho công thức hòa bình của ông, trước một hội nghị ở Thụy Sĩ vào cuối tháng này.
Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu tại hội nghị an ninh thường niên Đối thoại Shangri-La ở Singapore.
Moscow bác bỏ lộ trình chấm dứt xung đột của Kiev là không thực tế. Trước đó ngày 2/6, ông Zelensky đã xuất hiện tại hội nghị an ninh thường niên Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Ông đã gặp một số quan chức cấp cao trong khu vực, bao gồm cả tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto cũng như tổng thống và thủ tướng Singapore, Tharman Shanmugaratnam và Lawrence Wong.
"Chúng tôi muốn châu Á biết chuyện gì đang xảy ra ở Ukraine, châu Á ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh", ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo.
Tuy nhiên, theo tờ Washington Post, Kiev đã "không lấy được cảm xúc ở châu Á như phần lớn phương Tây". Tờ báo viết: Một phần lý do có thể là các quốc gia châu Á từ lâu đã hoài nghi về việc phương Tây "rao giảng về trật tự quốc tế và các giá trị phổ quát".
Cơ quan truyền thông này dẫn lời Raja Mohan từ Viện Nghiên cứu Nam Á tại Đại học Quốc gia Singapore giải thích rằng "Châu Á phần lớn không bao giờ tin vào những lời hoa mỹ (của phương Tây) bởi vì họ luôn biết có sự khác biệt giữa những gì họ nói và làm".
Tổng thống Đông Timor, José Ramos-Horta, người ủng hộ hội nghị hòa bình, thừa nhận rằng thiếu sự đoàn kết liên quan đến cuộc xung đột Ukraine ở châu Á.
"Ở phần lớn Nam bán cầu, họ coi đó là một cuộc chiến tranh châu Âu, Mỹ và Nga. Một phần, điều này liên quan đến sự khoan dung không thể hiểu nổi của Mỹ và châu Âu đối với cuộc chiến tàn bạo của Israel đối với người Palestine", quan chức này nói với các phóng viên.
Tại hội nghị Singapore, ông Zelensky cũng than phiền rằng "Ukraine không có bất kỳ mối liên hệ mạnh mẽ nào với Trung Quốc vì Trung Quốc không muốn điều đó", cho rằng Bắc Kinh đã trở thành "công cụ" trong tay Moscow.
Trong khi hơn 100 quốc gia cho biết họ sẽ cử phái đoàn của mình tới hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức, Mỹ và Trung Quốc sẽ bỏ qua cuộc họp hoặc cử sứ giả thay vì nguyên thủ quốc gia của họ.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cũng sẽ không tham dự, văn phòng của ông nói với TASS vào tháng trước. Theo báo chí đưa tin, người đồng cấp Brazil Lula da Silva cũng sẽ vắng mặt.
Vào tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả hội nghị sắp tới là "vô nghĩa" vì Moscow chưa được mời. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov, hôm thứ Ba tuần trước đã lập luận rằng "việc tập hợp lại và thảo luận nghiêm túc về cuộc xung đột Ukraine mà không có sự tham gia của Nga là điều vô lý".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.