TT-Huế: Dịch tả lợn châu Phi lan chóng mặt, 530 hộ có lợn mắc dịch

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 01/06/2019 16:31 PM (GMT+7)
Chỉ trong thời gian ngắn tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có thêm 496 hộ có lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, thêm 344 thôn và 40 xã có dịch.
Bình luận 0

Ngày 1/6, tin từ Chi cục Thú y và chăn nuôi tỉnh Thừa Thiên- Huế, tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra trên đàn lợn của 530 hộ chăn nuôi ở 367 thôn, 54 xã thuộc 8 huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và TP.Huế. Tổng số lợn mắc bệnh và đã tiêu hủy là 2.147 con với tổng trọng lượng 114.070 kg...

img

Tiêu độc khử trùng tại khu vực xử lý dịch tả lợn châu Phi ở Thừa Thiên Huế.

Tại huyện Phú Vang dịch xảy ra ở 17 xã, tiêu hủy 967 con (chưa tính xã Phú Mậu vì chưa có báo cáo); thị xã Hương Thủy 12 xã, tiêu hủy 443 con (chưa tính các xã Phú Sơn, Thủy Vân); huyện Quảng Điền 8 xã, tiêu hủy 366 con;  thị xã Hương Trà 6 xã, tiêu hủy 141 con; huyện Phong Điền 2 xã, tiêu hủy là 97 con; TP.Huế 3 phường, tiêu hủy 57 con; huyện Phú Lộc 5 xã, tiêu hủy 50 con; huyện A Lưới 1 xã, tiêu hủy 14 con.  

Đến thời điểm hiện tại, đã có 8/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thừa Thiên- Huế xảy ra dịch tả lợn châu Phi, địa phương duy nhất chưa phát hiện dịch là huyện Nam Đông. Trong số các địa phương xảy ra dịch, thị xã Hương Thủy có 100% xã, phường có lợn nhiễm bệnh.

Bên cạnh đó, nhiều xã ở tỉnh xảy ra tình trạng lợn chết vì bệnh phải tiêu hủy và đang chờ kết quả xét nghiệm như: Hương Hồ (thị xã Hương Trà), thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc).

Ngoài ra, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền có dịch bệnh xảy ra tại 3 hộ thuộc 3 thôn đã qua 30 ngày. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy ở xã này là 103 con với trọng lượng là 7.950kg.

Trong thời gian ngắn, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ở Thừa Thiên- Huế với tốc độ chóng mặt. Vào ngày 22/5, bệnh dịch tả lợn châu Phi mới chỉ xảy ra tại 34 hộ, 23 thôn, 14 xã thuộc 6 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 195 con, tổng trọng lượng ước đạt hơn 11.000kg. 

Như vậy, chỉ sau chưa đầy 10 ngày, ở tỉnh đã có thêm 496 hộ có lợn mắc dịch, thêm 344 thôn và 40 xã có dịch. Tổng số lợn mắc dịch và tiêu hủy đã tăng 1.952 con với hơn 103.000kg trong thời gian này.

Hiện nay các cấp các ngành tỉnh Thừa Thiên- Huế đang quyết liệt triển khai các  biện pháp phòng chống, khống chế dịch. Toàn tỉnh đã phát 50.000 tờ rơi và cam kết thực hiện “5 không”; cấp 30.029 lít hóa chất, hơn 200 tấn vôi, lập 47 chốt để chốt chặn, kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra vào vùng dịch…

                                                                                                 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem