TT-Huế: Nông dân "mê" 2 giống lúa đẻ khoẻ, ít sâu bệnh lại cơm ngon

Trần Hòe Thứ ba, ngày 23/04/2019 10:53 AM (GMT+7)
Thành công trong việc sử dụng các giống lúa Kim Cương 111 và Thiên Ưu 8 ở Thừa Thiên- Huế đang mở ra triển vọng lúa có năng suất cao và mang tính hàng hóa cho người nông dân.
Bình luận 0

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam vừa phối hợp với UBND huyện Phú Vang (Thừa Thiên- Huế) tổ chức hội thảo đầu bờ sản xuất giống lúa Kim Cương 111 và Thiên Ưu 8.   

Vụ đông xuân năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN) Phú Dương (huyện Phú Vang) triển khai mô hình trồng giống lúa thuần mới với hơn 1ha giống lúa Kim Cương 111.

Đây là giống lúa ngắn ngày có thời gian sinh trưởng phù hợp với cơ cấu giống tại địa phương, khả năng đẻ nhánh khá, cây to khỏe, thân cứng bông to hạt nhiều và có khả năng chống đổ tốt. Lúa có năng chống chịu tốt các loại sâu bệnh như khô vằn, đạo ôn, rầy nâu... Lúa này tạo hạt nhanh góp rút ngắn thời gian sinh trưởng, trổ tập trung.

img

Ruộng sản xuất đại trà giống lúa Thiên Ưu 8 cho năng suất cao ở xã Phú Dương (huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế. Ảnh: Trần Hòe.  

Ông Nguyễn Thanh Lộc - Giám đốc HTXNN Phú Dương cho biết: Giống lúa Kim Cương 111 cho năng suất cao, dự kiến năng suất vụ đông xuân năm nay đạt khoảng 76 tạ/ha, cao hơn năng suất giống đối chứng KD18 10,7 tạ/ha. Quá trình chăn sóc theo dõi tại địa phương cho thấy giống lúa Kim Cương 111 có khả năng chống chịu sâu bệnh rất tốt nên chi phí thuốc bảo vệ thực vật thấp hơn so với giống đối chứng.

Cùng với lúa Kim Cương 111, vụ đông xuân năm nay HTX Nông nghiệp Phú Dương cũng đưa vào gieo cấy 8ha giống lúa Thiên Ưu 8. Đây là giống lúa thuần thế hệ mới do Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam nghiên cứu chọn tạo, đã được Bộ NNPTNT công nhận chính thức.

Theo nhiều nông dân xã Phú Dương, Thiên Ưu 8 có khả năng thích ứng rộng, sạch sâu bệnh, cứng cây chống đổ ngã tốt, phù hợp trên các chân đất cát pha, thịt nhẹ, hơi trũng… Thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ kéo dài trong khoảng 105 -110 ngày, năng suất trung bình từ 70- 80 tạ/ha. Lúa này có chất lượng gạo tốt, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm ăn nguội vẫn dẻo.

 “Qua thực tế cho thấy giống lúa Thiên Ưu 8 cho năng suất cao, chất lượng gạo rất tốt. Đặc biệt giống lúa này đẻ nhánh tốt, chống chịu sâu bệnh, cứng cây, chống đổ ngã tốt”- một nông dân xã Phú Dương chia sẻ.

Theo chính quyền xã Phú Dương, vụ đông xuân năm nay rất nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại trên lúa, tuy nhiên giống Thiên Ưu 8 sạch sâu bệnh, đặc biệt chưa thấy xuất hiện bệnh đạo ôn. Về hiệu quả kinh tế, tổng lợi nhuận sản xuất giống lúa Thiên Ưu 8 đạt trên 19 triệu đồng/ha, cao hơn so với giống đối chứng gần 8 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Viết Mạnh - Trưởng Phòng NNPTNT huyện Phú Vang cho hay, 2 giống lúa trên đã chứng tỏ được nhiều đặc tính ưu việt và có triển vọng, giúp huyện bổ sung vào cơ cấu giống sản xuất hàng năm thay thế cho một số giống hiện đang dần thoái hóa do sản lượng thấp, khả năng kháng bệnh kém.

Theo ông Mạnh, huyện Phú Vang có diện tích sản xuất lúa lớn nhất so với các địa phương khác trong tỉnh, vì vậy việc thay thế giống lúa cũ bằng những giống mới có chất lượng cao là hướng đi đúng mà huyện đang hướng tới. Tuy vậy, vấn đề đầu ra cho sản phẩm cũng là điều mà bà con nông dân băn khoăn.

Thời gian tới, ngoài việc nhân rộng những vùng lúa chất lượng cao, UBND huyện yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương, HTXNN tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định để bà con yên tâm sản xuất mà không phải lo đầu ra cho sản phẩm của mình. Qua đó, thu nhập của bà con nông dân được nâng cao, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.                                                  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem