Quảng Bình: Ra mắt bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp chế tác từ vỏ trứng

Trần Anh Thứ sáu, ngày 25/08/2023 08:10 AM (GMT+7)
Họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng (ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) dự kiến trình làng bức tranh "Vị tướng vì hòa bình" vào đúng dịp sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2023).
Bình luận 0

Chia sẻ với Dân Việt, họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng cho biết: "Nhân dịp Kỷ niệm 112 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2023), tôi đã làm một bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ chất liệu là 1.000 vỏ trứng và đặt tên cho tác phẩm là "Vị tướng vì hòa bình".

Từ 1.000 vỏ trứng, người họa sĩ này tạo nên bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh 1.

Họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng bên bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được làm từ 1.000 vỏ trứng các loại.

Theo họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng, đây là tác phẩm mà anh hết sức tâm huyết, thực hiện từ năm 2021 và vừa hoàn thành.

Để thực hiện tác phẩm này, họa sĩ Vượng lục xem nhiều bức ảnh của Đại tướng đăng trên sách, báo rồi chọn một bức thể hiện được đầy đủ thần thái và sử dụng chất liệu vỏ trứng để làm nên.

Từ khâu phác thảo, anh phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần. Sau đó, anh chọn chất liệu từ 1.000 vỏ trứng các loại như: trứng gà, trứng vịt và trứng chim cút.

Vỏ trứng sau khi thu gom về được họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng rửa sạch, khử tanh rồi sấy khô. Bên cạnh những gam màu của vỏ trứng, người họa này còn dùng biện pháp nung nóng để tạo ra sự tương phản sáng - tối.

Khi những vỏ trứng hiện lên màu sắc ưng ý, họa sĩ Vượng với bàn tay tài hoa của mình sẽ dùng keo để ghép thành bức tranh hoàn chỉnh.

Từ 1.000 vỏ trứng, người họa sĩ này tạo nên bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh 2.

Từ vỏ trứng không ai còn dùng đến, họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng đã tạo ra những bức tranh đẹp, độc lạ.

"Một vỏ trứng chỉ có thể dùng được một số vùng có màu sắc phù hợp. Từ những mảnh nhỏ đó phải tỉ mẩn gắn lại với nhau mới có được những hình khối cơ bản. Việc sắp xếp vỏ trứng cũng cần phù hợp để thể hiện ý đồ nghệ thuật và cái hồn của tác phẩm", họa sĩ Vượng nói.

Họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng dự kiến trình làng bức tranh "Vị tướng vì hòa bình" vào đúng dịp sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/08/1911 – 25/08/2023). Kỳ vọng tác phẩm sẽ góp phần làm dày thêm kho tàng sáng tác nghệ thuật về vị tướng tài danh của đất nước, giúp người xem cảm nhận sâu sắc hơn về công lao, tầm vóc của Đại tướng.

Nói về cơ duyên với việc sử dụng vỏ trứng để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, họa sĩ Vượng chia sẻ: "Bản thân là một người nghệ sĩ, tôi luôn muốn có cái riêng biệt trong sự đa dạng của nghệ thuật. Chính điều đó đã thúc đẩy tôi tìm nguồn cảm hứng sáng tạo và phương thức truyền tải mới. Qua cách nhìn đa sắc về vỏ trứng, tôi đã tò mò và thử thách bản thân làm tranh từ chất liệu này. Sau một thời gian dành tâm huyết cho chất liệu này, tôi đã thực hiện được thành công".

Từ 1.000 vỏ trứng, người họa sĩ này tạo nên bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh 3.

Họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng đã có hơn 10 tác phẩm tranh làm từ vỏ trứng.

Được biết, họa sĩ Nguyễn Quốc Vượng là hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình. Đến nay, họa sĩ này đã có hơn 10 tác phẩm tranh làm từ vỏ trứng. Trong đó tác phẩm "Sông ngầm" khi đưa đi triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung lần thứ XXV được giới chuyên môn đánh giá cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem