Tự hào và trách nhiệm

Thứ tư, ngày 12/05/2010 08:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - NTNN ghi nhận những tâm tư, tình cảm của đồng bào các dân tộc thiểu số gửi Đại hội.
Bình luận 0
img
Cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã khấm khá hơn rất nhiều.

Ông Danh Xà Oanh (ấp Tân Phú, Thị trấn Cái Tắc, Hậu Giang): Cảm ơn Đảng, Nhà nước hết lòng vì dân

Trước đây, trong mơ tui cũng không dám nghĩ sẽ có ngày mình được ở trong căn nhà xây khang trang, lát gạch, có tivi, từng người trong nhà có việc làm... như hôm nay.

Gia đình tui được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi: Được cất nhà tình thương, hỗ trợ mua vật dụng trong gia đình, được vay vốn sản xuất... Nhờ đó, con trai tui mua xe máy chạy xe ôm, mỗi ngày kiếm được trên 50 nghìn đồng; con dâu vào làm công nhân Công ty Cafatex lương tháng 1,5 triệu đồng. Hai vợ chồng tui nuôi 2 con heo giống và hầm cá tai tượng 2.800 con...

Không riêng gia đình tui, tất cả bà con Kh,mer trong ấp không còn ai ở nhà rách nát, chạy cơm từng bữa nữa. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã hết lòng lo cho chúng tôi.

Già làng Hồ Xừng (dân tộc Vân Kiều, bản Cù Bai, xã Hướng Lập, Hướng Hoá, Quảng Trị): Tự hào được mang họ Bác Hồ

Già năm nay 89 tuổi đời, 47 tuổi Đảng. Cũng như hết thảy người Vân Kiều ở trên dãy Trường Sơn này, già tự hào được mang họ Bác Hồ, được đi theo Đảng và Bác Hồ làm cách mạng, đánh đuổi giặc Pháp, giặc Mỹ...

Ngày xưa, người Vân Kiều nghèo lắm, sống du canh du cư, săn bắn, hái măng, củ rừng, thiếu cơm lạt muối, đau ốm, bệnh tật. Ngay cái tên, cái họ của mình cũng đặt theo tên các loài cây rừng.

Ngày 26 - 6-1946, đồng bào Vân Kiều ở khắp bản xa làng gần cử già làng, trưởng bản đến chân núi Cooclapangxong, cùng thề với Giàng rằng người Vân Kiều nguyện đi theo Đảng, theo Bác Hồ và xin lấy họ Hồ làm họ chung cho cộng đồng người Vân Kiều. Đất nước thống nhất, Đảng, Nhà nước cử cán bộ, bộ đội lên giúp bà con xây dựng bản làng, dạy cái chữ Bác Hồ; làm đường, xây trường, đường điện, mang cuộc sống hạnh phúc, ấm no đến cho người Vân Kiều…

Già làng A Pik (Kon Klor, phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum): Cuộc sống ngày một sung túc

Gần 110 hộ đồng bào Ba Na ở làng Kon Klor có cuộc sống mỗi ngày một sung túc hơn. Hộ thiếu đất được hỗ trợ khai hoang. Hộ khó khăn về nhà ở được cấp nhà; hộ nghèo được hướng dẫn trồng cây sống tốt hơn, nuôi lợn, nuôi bò khỏe hơn, được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; con em được cắp sách đến trường... Bà con được tạo điều kiện để sinh hoạt cộng đồng, tổ chức lễ hội truyền thống…

Nhân dịp Đại hội này dân làng Kon Klor muốn gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước đã chăm lo nhiều cho bà con.

Anh Viên Văn Ngọc (dân tộc Sán Dìu, xã Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc): Không ngừng suy nghĩ để làm giàu

Bản thân tôi và các gia đình dân tộc Sán Dìu từng có những tháng ngày đói khổ, thiếu ăn, nhưng không vì thế mà tự ti, thụ động chờ đợi sự giúp đỡ. Bằng nỗ lực của chính mình, cộng với sự tạo điều kiện của các cấp ngành, gia đình tôi nhờ nuôi dế nay đã trở thành điển hình làm kinh tế giỏi của huyện, của tỉnh và đã giúp được nhiều người có việc làm thu nhập ổn định.

Tôi rất ủng hộ một trong những thông điệp Đại hội gửi gắm tới cộng đồng nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng là phải không ngừng suy nghĩ để làm giàu cho gia đình, xã hội, đoàn kết, giúp đỡ những đồng bào khó khăn xung quanh...

Ông Ngần Văn Lán (Trưởng bản Co Chạy, xã Noong Lay, Thuận Châu, Sơn La): Chăm lo nhiều hơn cho người dân tái định cư

Là người dân tái định cư nhường đất làm thuỷ điện Sơn La, chúng tôi được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước. Song, chúng tôi mong nhà nước quan tâm đầu tư cho chúng tôi chuyển đổi sản xuất hiệu quả, cấp đủ đất sản xuất và xây dựng hạ tầng cơ sở thiết thực như: điện, đường, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá, lớp học, nước sinh hoạt... Trước mắt, sớm chi trả đúng và đủ những khoản tiền mà người dân tái định cư được hưởng để chúng tôi yên tâm tái định cư trên quê mới, xây dựng nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Chị Lò Thị Toàn (dân tộc Thái, bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Điện Biên): Mong có nhiều chương trình hỗ trợ nông dân

Nhờ Chương trình 133, 134, 135, định canh định cư, 30a... 100% số hộ ở bản Hiệu đã được sử dụng nước sinh hoạt tập trung, được sử dụng điện lưới quốc gia, các công trình thủy lợi được kiên cố hóa, trẻ em không phải đi học xa nhà nữa vì trường lớp đã được xây gần nhà khang trang và sạch đẹp; những hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ làm nhà, cho vay vốn không lãi để phát triển sản xuất, nuôi con ăn học...

Mong nhà nước tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa cho người dân vùng cao, đặc biệt là các lĩnh vực: sản xuất, khoanh nuôi bảo vệ - rừng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem