Tử hình
-
Trộm xe máy nhưng bị chủ xe phát hiện, ngăn cản, bị cáo hung hãn dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.
-
Việc kết liễu sinh mạng của kẻ phạm trọng tội thời triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, được thực hiện bằng các biện pháp khá thô sơ.
-
Ngày 24/11, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận) 2 năm 6 tháng tù về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ". Tổng hợp hình phạt trước đó về tội "Giết người" và "Cướp tài sản", bị cáo nhận mức án tử hình.
-
TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên tử hình đối với Nguyễn Thành Dương và Nguyễn Dương Vũ. Đây là hai đối tượng mua bán trái phép ma túy đá.
-
Lê Thị Ngọc Yến bị phạt 3 năm tù, cứ đến lúc chấp hành án thì có bầu, sinh con. Sau khi ra tù, Yến mua bán ma túy và bị tuyên tử hình.
-
Bị cáo Lê Văn Tư từng phạm hàng loạt tội như trộm cắp, ma túy, cướp giật... và "đỉnh điểm" là phạm tội giết người. Ngày ra tòa, Tư một mực xin được tử hình.
-
Ma túy tổng hợp không chỉ gây ảo giác, hoang tưởng, còn đe dọa tính mạng người trẻ tuổi sử dụng. Hậu quả khôn lường là vậy, những đối tượng buôn bán thứ chất cấm này trên mạng xã hội sẽ bị pháp luật trừng trị như thế nào? Cuộc trao đổi với Luật sư Thu Hà, Đoàn Luật sư Hà Nội làm rõ hơn vấn đề này.
-
Theo luật sư Nguyễn Văn Tứ, người phạm tội “Tham ô tài sản” bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ở khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
-
Nhục hình có phản ứng trái chiều nhất trong lịch sử, phụ nữ thà chết chứ quyết không chịu, tại sao đàn ông lại sẵn sàng bỏ tiền ra để được hưởng?
-
Chiều tối nay (9/3), Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm với 6 bị cáo trong vụ án "Giết người", "Chống đối người thi hành công vụ" ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, TP.Hà Nội.