Từ phản ánh của Báo NTNN: Làm rõ một vụ gây thương tích

Thứ tư, ngày 27/07/2011 17:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo NTNN vừa nhận được Công văn số 708 TB-CQĐT của Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) thông báo về việc điều tra giải quyết vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 8.3 tại thôn Cổ Giang, xã Lệ Chi, Gia Lâm.
Bình luận 0

Thời gian đó, báo đã có bài viết phản ánh việc chị Nguyễn Thị Vui (SN 1974, Gia Lâm) bị nhiều đối tượng hành hung dẫn đến đứt môi dưới, phải đi cấp cứu tại bệnh viện, gây dị tật vĩnh viễn.

Theo Công văn số 708, sau khi báo NTNN thông tin, Công an huyện Gia Lâm kiểm tra và chỉ đạo tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

img
Chị Nguyễn Thị Vui bị hành hung.

Quá trình điều tra công an làm rõ: Vào khoảng 19 giờ 30, ngày 8.3, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Nguyễn Thị Tuyến (SN 1970), Nguyễn Thị Tiến (SN 1974), Nguyễn Thị Liên (SN 1992), Chu Thị Thanh (SN 1991), Chu Thị Huyền (SN 1994) đều trú tại Cổ Giang, Lệ Chi, Gia Lâm đến nhà bà Nguyễn Thị Cẩm (SN 1946, cùng thôn) để nói chuyện phải quấy.

Sau đó, giữa Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Thị Vui (con gái bà Cẩm) xảy ra đôi co, hai bên lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát. Nguyễn Thị Tuyến đã dùng răng cắn đứt môi dưới của chị Vui, khiến chị vui bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Nhận được thông tin từ NTNN, ngày 22.4, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và ngày 27.5 khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyến về tội cố ý gây thương tích.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án, đề nghị Viện KSND huyện Gia Lâm truy tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyến về tội danh trên.

Báo NTNN hoan nghênh Công an huyện Gia Lâm đã hợp tác, điều tra làm rõ, đưa đối tượng phạm tội ra xử lý trước pháp luật, tạo niềm tin trong người dân, răn đe các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem