• Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, chị Nguyệt bị kẻ gian dùng vật cứng đập vào đầu cho đến chết sau đó để xác ngay dưới nền phòng khám bệnh.
  • (Dân Việt) - Năm 2011, các đơn vị thuộc Quân khu 5 đã chủ động sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia cùng địa phương xử trí các tình huống thiên tai, bão lũ, cháy nổ đạt kết quả tốt, hạn chế thiệt hại.
  • (Dân Việt) - Ngày 2.3, ông Nguyễn Tuấn Khải - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sữa quốc tế (IDP) cho biết, vừa đưa vào hoạt động trang trại mẫu bò sữa và đồng cỏ Quốc tế Ba Vì.
  • (Dân Việt) - Đám cưới bị chính quyền ngăn cản, lập tức hai cô gái ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau mang tư trang, rời mái ấm gia đình, rời bỏ quê hương với hy vọng được “thành đôi”.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình quy mô 700 giường” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo.
  • (Dân Việt) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có công văn chấp thuận cho Tòa Giám mục Quy Nhơn xây dựng Bệnh viện Đa khoa Mẫu Tâm tại số 147 B Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn. Đây là bệnh viện đa khoa hạng 3 với quy mô 120 giường bệnh, với kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng 50 tỷ đồng và đầu tư trang thiết bị y tế trên 1 triệu USD.
  • (Dân Việt) - Ngày 19.12, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia (TTLTQG) III đã bàn giao 9.099 hồ sơ và kỷ vật của các cán bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Vĩnh Long đi B trong kháng chiến chống Mỹ.
  • (Dân Việt) - Xã Thụy Hải (Thái Thụy, Thái Bình) có tổng diện tích 60ha cánh đồng muối nhưng chỉ có 35ha để sản xuất muối, hàng chục ha còn lại diêm dân bỏ hoang hoặc chuyển sang trồng rau màu, nuôi trồng thuỷ hải sản.
  • (Dân Việt) - Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) vừa có đơn gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Công an, Bộ NNPTNT và các bộ, ngành có liên quan, kêu cứu về tình trạng mất cắp hàng trong các container xuất khẩu.
  • (Dân Việt) - Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở Châu Thành (Tiền Giang), nghệ sĩ Trần Hữu Trang là người viết ra những vở cải lương “kinh điển” như “Đời cô Lựu”, “Tô Ánh Nguyệt”... để bênh vực cho những phận người nghèo khó.