Từ việc 61 thí sinh trên 29,5 điểm không đỗ nguyện vọng nào: "Quá chủ quan!"

Tào Nga Thứ hai, ngày 20/09/2021 17:30 PM (GMT+7)
Trước sự việc 61 thí sinh trên 29,5 điểm không đỗ nguyện vọng nào, Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Thành Nam cho rằng, các thí sinh này đã quá chủ quan.
Bình luận 0

Mới đây, Bộ GDĐT công bố số liệu thống kê kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021. Theo đó, số thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn ở mọi tổ hợp từ 27 điểm trở lên chiếm 4,7%/tổng số hơn 1 triệu thí sinh dự thi.

Tuy nhiên, cả nước có tất cả 130 thí sinh có điểm xét tuyển từ 29,5 trở lên trượt nguyện vọng 1 bao gồm 69 thí sinh trượt nhưng đã đỗ nguyện vọng khác và 61 thí sinh không đỗ nguyện vọng nào.

Trong số 61 thí sinh không đỗ nguyện vọng nào, có 60 em đặt duy nhất 1 nguyện vọng, 1 em đặt 2 nguyện vọng. 59 em có nguyện vọng 1 vào các trường công an, quân đội và đều chỉ có 1 nguyện vọng.

Trao đổi với PV Dân Việt  trước thông tin trên, Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Thành Nam, giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự cho hay: "Đây là lỗi của các bạn vì đã quá chủ quan. Cách cho phép thí sinh được lựa chọn nhiều nguyện vọng và điều chỉnh nguyện vọng hiện nay của Bộ GDĐT là quá hay rồi".

61 thí sinh trên 29,5 điểm vẫn không đỗ nguyện vọng nào: Chuyên gia nói gì? - Ảnh 1.

Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Thành Nam. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về điểm chuẩn năm 2021, Tiến sĩ Nam cho hay: "Qua phân tích có thể thấy một số nguyên nhân khiến cho điểm chuẩn tăng vọt như sau:

Thứ nhất là điểm chuẩn tất cả các ngành lấy điểm đầu vào môn Tiếng Anh đều tăng vọt do đề thi môn này quá dễ.

Thứ hai là do một loạt đại học giảm bớt phần trăm chỉ tiêu tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT để chuyển sang phương thức tuyển sinh khác. Điều này làm cho mức điểm chuẩn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT tại những trường đó được nâng lên.

Thứ ba là do có sự dịch chuyển thị hiếu rất mạnh sang các nhóm ngành có liên quan tới Công nghệ thông tin, Kinh tế tài chính và có yếu tố hợp tác quốc tế khiến cho điểm chuẩn của các ngành này đồng loạt tăng lên.

Thứ tư, từ thống kê trên cho thấy có sự dịch chuyển của lựa chọn ngành nghề hiện nay. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số ngành học được miễn học phí, ra trường có công việc ổn định là Công an, Quân đội, Sư phạm có điểm đầu vào tăng vọt trong năm nay, trong đó điển hình tăng bất thường là các ngành Sư phạm. Tuy nhiên sự tăng vọt này chỉ có tính thời điểm và chỉ xảy ra ở một số ngành học.

Tất nhiên, sự tăng điểm chuẩn ở một loạt các ngành đào tạo đang được ưa chuộng sẽ gây ra sự giảm điểm chuẩn tương ứng ở các ngành học còn lại. Có thể nhìn thấy rõ điều này tại Đại học Bách khoa Hà Nội so với điểm chuẩn năm 2020 thì năm nay chỉ có 21 ngành tăng điểm chuẩn trên tổng số 59 ngành đào tạo, trong đó hầu hết các ngành tăng điểm thuộc nhóm Kinh tế, Ngoại ngữ và Hợp tác quốc tế".

Từ tuyển sinh đại học năm 2021 vừa qua, TS Nam đưa ra một số điểm các thí sinh thi năm sau cần lưu ý: "Trước tiên phải sớm xác định được các ngành học, trường đại học mà bạn muốn thi vào, từ đó xác định được rõ các phương thức tuyển sinh mà bạn sẽ tham gia, cuối cùng là phải xác định cụ thể mục tiêu học tập (điểm thi, điểm tổng kết...) mà bạn phải đạt được.

Với các bạn sử dụng kết quả học bạ thì ngoài việc tập trung cho các môn ưu tiên, cần dành thời gian để học đều cả những môn còn lại, không nên học quá lệch vào một số môn dẫn đến kết quả học bạ không tốt.

Với các bạn có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, cần phải tập trung học tập rất nghiêm túc và chăm chỉ. Nên hoàn thành sớm chương trình học cơ bản để chuyển sang giai đoạn ôn luyện tổng thể và nâng cao.

Trường hợp các bạn lựa chọn tham gia phương thức tuyển sinh bằng kỳ thi riêng của các trường thì cần phải có kế hoạch ôn tập riêng, phù hợp với yêu cầu của nhà trường.

Trong quá trình ôn thi, các bạn cần thường xuyên theo dõi thông tin từ các đại học và ngành học mà bạn dự định thi vào. Cần cập nhật sớm nhất những thay đổi về số chỉ tiêu đầu vào và phương thức xét tuyển để điều chỉnh việc học tập và ôn thi của bản thân cho phù hợp.

Và cuối cùng, không nên chủ quan đăng ký 1, 2 nguyện vọng mà đăng ký nhiều hơn để tăng cơ hội trúng tuyển".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem