Tự ý rời hàng ngũ, 60 đặc nhiệm Ấn Độ biến mất không dấu vết

Thứ ba, ngày 07/02/2017 19:59 PM (GMT+7)
Nhiều lính đặc nhiệm của Ấn Độ tự ý xuống tàu khi đang trên đường chuyển quân và biến mất bí ẩn tại khu vực đông bắc của nước này.
Bình luận 0
60-dac-nhiem-an-do-bien-mat-khong-dau-vet

Đặc nhiệm Ấn Độ trong một cuộc tập trận. Ảnh: MensXP

Gần 60 lính đặc nhiệm chống nổi dậy của Ấn Độ biến mất vào đêm ngày 5/1 khi đang được triển khai đến bang đông bắc Bihar, vốn đang trong tình trạng bất ổn, AFP hôm qua đưa tin.

Theo hãng tin PTI, khi tàu hỏa chở các đặc nhiệm này dừng tại một địa điểm gần bang Bihar, họ đã xuống tàu mà không báo cáo với cấp trên, sau đó biến mất không có bất cứ dấu vết nào.

Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định làm thế nào mà hàng chục lính đặc nhiệm lại mất tích một cách bí ẩn như vậy. 

Bang Bihar cùng một số bang khác như Chhattisgarh, Orissa, Jharkhand và Maharashtra là nơi tập trung nhiều lực lượng phiến quân nổi dậy của Ấn Độ. Từ năm 1967, các cuộc đụng độ giữa binh sĩ chính phủ và phiến quân tại những bang này đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Nguyễn Hoàng (VNexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem