Tuấn Hưng cùng nghìn người hiến máu giữa tâm bão virus Corona

Trọng Hiếu Thứ bảy, ngày 08/02/2020 19:50 PM (GMT+7)
Trước tình trạng khủng hoảng lượng máu dự trữ, ca sĩ Tuấn Hưng cùng hàng nghìn người dân đã đến Viện Huyết học Trung ương (Hà Nội) và các điểm cố định để hiến máu, bất chấp dịch bệnh do virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp.
Bình luận 0

img

Hôm nay (8/2), vài ngày sau khi thông tin Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đang thiếu máu trầm trọng được truyền đi, hàng nghìn người đã đến đăng ký hiến máu tình nguyện tại đây. Do số lượng người đến tăng đột biến nên viện đã sử dụng hội trường để làm địa điểm tiếp nhận.

img

Để tránh người hiến phải chờ đợi lâu, viện đã bố trí hàng chục người lấy thông tin cá nhân, xét nghiệm máu.

img

Do sự bùng phát của dịch viêm phổi cấp Corona, hầu hết những người đến tham gia hiến máu đều đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm virus.

img

Nhiều chai nước rửa tay sát khuẩn được bố trí khắp nơi trong viện để phục vụ người dân, đảm bảo vệ sinh tuyệt đối cho quá trình hiến máu.

img

Em Nguyễn Kim Phượng, sinh viên trường Đại Học Kiến Trúc cho hay, đây là lần đầu tiên em hiến máu nên cũng có phần lo lắng. "Do đang có dịch Corona, lượng người hiến máu giảm khiến viện Huyết học thiếu máu dự trữ nên em nghĩ bản thân mình - một người còn trẻ khỏe mạnh cần phải giúp đỡ những người khác và đã quyết định đăng ký hiến máu", Phượng nói thêm. 

img

Cũng trong chiều 8/2, ca sĩ Tuấn Hưng cũng đã đến viện viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến máu. Sự xuất hiện bất ngờ của nam ca sĩ khiến nhiều người tỏ ra thích thú.

img

Nam ca sĩ hát ca khúc " Nối vòng tay lớn" để khích lệ mọi người, sau đó đích thân tham gia hiến máu.

img

"Đây là lần đầu tiên Hưng hiến máu, đây có thể nói là lần đột phá lớn nhất của mình. Hưng đã nhiều lần đi tình nguyện, nhưng đây là lần đầu tiên tôi lấy từ cơ thể ra tặng cho người khác. Tôi thấy việc làm rất ý nghĩa và nhiều thiết thực", Tuấn Hưng chia sẻ

img

Nam ca sĩ chụp ảnh selfie cùng người hâm mộ trong buổi hiến máu.

img

Tại khoa Điều chế các thành phần máu, không khí làm việc sôi động, trái ngược hoàn toàn với sự ảm đạm của vài ngày trước đây. Lượng máu tiếp nhận liên tục tăng từ mức vài chục đơn vị mỗi ngày lên đến 2.100 đơn vị vào ngày 7/2.

img

Dược sĩ Võ Thị Diễm Hà, Trưởng khoa Điều chế các thành phần máu cho biết vài ngày trước khoa chỉ làm đến 15h là hết việc, nay làm đến hơn 18h vẫn chưa xong.

img

Tuy lượng máu tiếp nhận tăng, nhưng mỗi ngày, nhu cầu máu cần tới 1.500 đơn vị nên lượng máu tại kho vẫn tiếp tục giảm. Tính đến 18h hôm nay, tại địa điểm hiến máu của Viện đã tiếp nhận 1.100 đơn vị máu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem