Tuấn Tài lập cú đúp đưa U19 Việt Nam vào bán kết giải U22 ĐNÁ

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 18/08/2014 21:26 PM (GMT+7)
U19 Việt Nam đã bước vào lượt trận cuối bảng B giải U22 Đông Nam Á 2014 gặp U21 Campuchia. Chỉ có chiến thắng mới giúp thầy trò HLV Guillaume giành vé đi tiếp vào bán kết và cuối cùng họ đã làm được điều đó một cách cực kỳ thuyết phục...
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U19 Việt Nam: Thủ môn Văn Trường, hậu vệ Hồng Duy, Đông Triều, Tiến Dũng, Văn Sơn. Tiền vệ Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Long, Công Phượng; tiền đạo Tuấn Tài. 

U21 Campuchia: Thủ môn Vichet, Pidor, Thorng Da, Srin, Sovan, Daravorn, Udom, Borey, Sok Sana, Samouen, Chheoun.

Trước lượt trận cuối, thứ hạng tại bảng B như sau: U21 Malaysia 10 điểm, hiệu số +6 (6/0), U19 Campuchia 9 điểm, hiệu số +3 (6/3), U19 Việt Nam 7 điểm, hiệu số +4 (9/5), U21 Brunei 7 điểm, hiệu số +3 (8/5). Theo điều lệ giải, nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau thì chỉ số phụ đầu tiên được xét tới là hiệu số bàn thắng bại. Nói cách khác, chỉ có chiến thắng trước U21 Campuchia mới có thể giúp U19 Việt Nam giành vé vào bán kết. Và HLV Guillaume đã thể hiện sự tự tin trước giờ bóng lăn: “Tôi đánh giá cao U21 Campuchia, nhưng U19 Việt Nam sẽ ghi bàn trong hiệp 1 để sớm giải quyết trận đấu”.

Ra quân với đội hình mạnh nhất, U19 Việt Nam là những người chủ động chơi tấn công với những pha đan bóng đập-nhả nhanh rất nhuyễn. Tuy nhiên, trong khoảng hơn 10 phút đầu tiên, U19 Việt Nam vẫn chưa thể tiếp cận khung thành đối phương. Phút 15, Xuân Trường có cơ hội dứt điểm nhanh nhưng thủ môn Vichet đã chơi tập trung để cứu thua cho U21 Campuchia. Phút 23, Hồng Duy đi bóng tốc độ bên cánh trái xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ngược lên cho Tuấn Tài. Tiếc là cú dứt điểm cận thành của mũi nhọn bên phía U19 Việt Nam tại tìm trúng vị trí thủ môn Vichet hỏng ăn.

Phải đến phút 30, những nỗ lực tấn công của U19 Việt Nam mới được đền đáp. Từ đường chọc khe tinh tế của Xuân Trường, Tuấn Tài (số 17, U19 Việt Nam) băng xuống rất nhanh dứt điểm hạ gục thủ môn Vichet mở tỷ số. Việc có bàn dẫn trước giúp U19 Việt Nam thêm hưng phấn, tự tin hơn trong những pha phối hợp tấn công. Phút 45, Tuấn Tài đã hoàn thành cú đúp gia tăng cách biệt cho U19 Việt Nam. Xuất phát từ màn “solo” hoàn hảo xâm nhập vòng cấm cùng đường chuyền đẹp của Công Phượng, Tuấn Tài đã dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.

Sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam chủ động chơi chậm, chắc, chờ đối phương nôn nóng dâng cao để “ra đòn” phản công. Thực tế, nếu như thủ môn Vichet chơi không xuất sắc thì có lẽ U21 Campuchia đã phải nhận thêm bàn thua sau những cú dứt điểm liên tiếp của Công Phượng, Văn Long,  Xuân Trường ở giữa hiệp 2.

Phút 70, Công Phượng có cơ hội dứt điểm ở tư thế đối mặt với thủ môn Vichet nhưng anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, Công Phượng có tình huống chuyền bóng cho Tuấn Tài băng xuống dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ môn Vichet lại đẩy bóng cứu thua cho U21 Campuchia.

Phút 75, Công Phượng cướp được bóng từ đường chuyền về bất cẩn của một cầu thủ đối phương, rồi đi bóng xâm nhập vòng cấm dứt điểm hiểm hóc. Tiếc là bóng lại tìm trúng cột dọc trong sự nuối tiếc của khá đông cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân. 

Tuy nhiên, đến phút 80, U19 Việt Nam đã có bàn ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0.  Thủ môn Vichet chỉ có thể cản phá cú đá cận thành của Công Phượng vào hoàn toàn bó tay khi Văn Long đá bồi khi bóng bật ra. 

Thắng trận thuyết phục 3-0, U19 Việt Nam (10 điểm, hiệu số +7) đã giành quyền vào bán kết với vị trí đầu bảng B. Vị trí thứ 2 bảng B thuộc về U21 Malaysia (10 điểm, hiệu số +5) – đội đã thua chủ nhà U21 Brunei 1-2 ở cặp đấu diễn ra cùng giờ. Các trận bán kết sẽ diễn ra ngày 20.8.

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem