Tuần tới mới có báo cáo thiệt hại vụ Sonadezi

Thứ tư, ngày 04/04/2012 09:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 3.4, ông Lê Viết Hưng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, trong tuần này Viện Môi trường và Tài nguyên (MTTN), Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ chính thức có báo cáo xác định vùng, mức độ thiệt hại do Sonadezi (Long Thành, Đồng Nai) gây ra cho người dân ở khu vực rạch Bà Chèo.
Bình luận 0

Trước đó, đầu tháng 3, Viện này đã có dự thảo báo cáo đánh giá xác định thiệt hại do Sonadezi gây ra. Tuy nhiên, một số ý kiến trong tỉnh Đồng Nai chưa đồng tình với kết luận của Viện MTTN vì báo cáo không xác định được tỷ lệ của mỗi nguyên nhân gây ra cho nên rất khó cho việc yêu cầu Sonadezi bồi thường. Một số nội dung tại báo cáo này cần phải chuẩn hóa, số liệu phải chặt chẽ hơn… Tuy nhiên, gần 1 tháng đã trôi qua vẫn chưa có báo cáo trên nên hàng trăm hộ dân bị thiệt hại rất bức xúc.

Theo nhiều người dân, họ không thể tiếp tục chờ thêm được nữa bởi kể từ ngày Sonadezi bị C49 (Bộ Công an) bắt quả tang xả thải vượt chuẩn cho phép ra rạch Bà Chèo vào khuya 3.8.2011, đến nay đã là 8 tháng. Trước đó, từ năm 2007, chính quyền xã Tam An, huyện Long Thành đã nhận hàng chục đơn kêu cứu của người dân do bị Sonadezi xả thải bẩn gây thiệt hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem