Tưng bừng Tết Việt tại Mông Cổ

Lê Chiên (từ Ulan Bator, Mông Cổ) Chủ nhật, ngày 19/01/2020 11:41 AM (GMT+7)
Ngày 18/1, tại thủ đô Ulan Bator, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã tổ chức liên hoan vui Tết, chào đón xuân Canh Tý.
Bình luận 0

Đến dự có Đại sứ Cuba tại Mông Cổ Raul Delgado Concepcion, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Lào Bulvath Ketsouvanh, các du học sinh Việt Nam và đại diện bà con cộng đồng người Việt tại Mông Cổ.

Ngày hội của người Việt tại Mông Cổ

Phát biểu tại buổi liên hoan, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Đoàn Thị Hương đã điểm lại một số thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước và kết quả hoạt động đối ngoại của Đại sứ quán năm 2019. Đại sứ nhấn mạnh, những hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ trong năm 2019 do Đại sứ quán tổ chức, đặc biệt thành công của chuyến thăm và làm việc tại Mông Cổ của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nâng quan hệ Việt Nam – Mông Cổ có hiệu quả thực chất hơn.

Nhiều doanh nghiệp, nhiều địa phương của hai nước đã ký kết quan hệ hợp tác, khách Mông Cổ đến Việt Nam và khách Việt Nam đến Mông Cổ du lịch tăng rất nhiều đã góp phần tích cực tăng kim ngạch thương mại hai chiều. Niềm tin chính trị, sự ủng hộ lẫn nhau của Chính phủ và nhân dân hai nước tiếp tục được củng cố, tăng cường…Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt tại Mông Cổ và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế…

Nêu bật ý nghĩa ngày Tết cổ truyền, Đại sứ khẳng định, Tết cổ truyền của là ngày mọi người đoàn viên, sum họp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để bà con người Việt ở nước ngoài được gặp gỡ, gắn bó với nhau hơn... Đại sứ mong cộng đồng người Việt tại Mông Cổ phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Nhân dịp năm mới, Đại sứ chúc toàn thể cộng đồng người Việt tại Mông Cổ hạnh phúc và thịnh vượng

“Như được ăn Tết ở quê nhà” - trung úy Nguyễn Văn Hùng (giảng viên Học viện CSND hiện đang học cao học tại Học viện Tư pháp Mông Cổ) chia sẻ như vậy trong buổi liên hoan vui Tết, đón xuân ở Đại sứ quán.

Bên mâm cỗ với bánh chưng, giò lụa, canh măng… mang đậm hương vị Tết cổ truyền Việt Nam, bà con người Việt còn được thưởng thức những bài hát về mùa xuân, về quê hương đã làm cho không khí Tết thêm ấm áp.

Không giấu được cảm xúc, trung úy Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: “Không khí liên hoan vui Tết, đón xuân ấm áp như ở gia đình, quê hương mình. Xin gửi lời chúc năm mới an khang thịnh vượng đến tất cả mọi người dân Việt Nam. Chúc đất nước Việt Nam thân yêu phát triển phồn vinh...”.

Bạn bè quốc tế chia vui

Phát biểu tại buổi liên hoan, Đại sứ Cuba tại Mông Cổ  Raul Delgado Concepcion gửi lời chúc mừng đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn của Việt Nam đã đạt được năm 2019. Đại sứ khẳng định: “Những thành tựu đó thể hiện sự đồng thuận giữa người dân và Chính phủ. Chính phủ và nhân dân Cuba rất tự hào được kề vai, sát cánh cùng với Chính phủ và nhân dân Việt Nam".

Đánh giá về quan hệ Việt Nam – Mông Cổ, Đại sứ Raul Delgado Concepcion bày tỏ: “Những nỗ lực tuyệt vời của cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam trong năm 2019 đã góp phần rất quan trọng đưa quan hệ Việt Nam – Mông Cổ lên tầm cao mới. Năm Canh Tý là năm khởi đầu của 12 con giáp, chúc cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam có một năm tốt đẹp để tạo đà phát triển cho những năm sau…”.  

Đại sứ cho rằng, Tết cổ truyền của Việt Nam có nhiều nét độc đáo. Việc Đại sứ quán tổ chức Tết cho cộng đồng người Việt không chỉ để người Việt đoàn kết, gắn bó với nhau hơn mà đây cũng là một hình thức quảng bá và giới thiệu văn hóa Việt Nam. Nhân dịp này Đại sứ gửi lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

img

Liên hoan Tết tại Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.

img

Lễ chào cờ, một phần không thể thiếu trong buổi liên hoan khiến ai cũng xúc động, nghiêm trang

img

Trước buổi liên hoan, đoàn đại biểu đã dâng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở trường số 14 mang tên Hồ Chí Minh tại Ulan Bator.

img

Phát biểu tại liên hoan, Đại sứ Đoàn Thị Hương chúc cộng đồng người người Việt tại Mông Cổ hạnh phúc và thịnh vượng.

img

Đại sứ Raul Delgado Concepcion Concepcion gửi lời chúc mừng đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn đã đạt được của Việt Nam năm 2019.

img

Mâm cỗ mang đậm hương vị Tết cổ truyền Việt Nam.

img

Các đại biểu cùng nâng cốc chúc mừng năm mới.

img

Đại sứ Cuba và phu nhân góp vui liên hoan văn nghệ bằng vũ điệu sôi nổi, cuồng nhiệt của Cuba.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem