Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới

Thu Thủy Thứ ba, ngày 14/07/2020 15:56 PM (GMT+7)
Thành đoàn Hải Phòng vừa tổ chức Lễ phát động Đợt cao điểm và thực hiện "Ngày Tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2020 tại UBND xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
Bình luận 0

Chương trình "Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới" đã thực sự trở thành một phong trào hành động sôi nổi, có sức lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả xã hội to lớn, được các cấp, các ngành và nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao sau 9 năm liên tiếp kể từ năm 2012 (năm đầu tiên phát động) đến nay.

Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Bước sang năm 2020, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được của các Đợt cao điểm trong những năm qua, Thành đoàn phát động Đợt cao điểm "Tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới" diễn ra trong thời gian trong 2 tuần từ ngày 6/7- 20/7/2020. Năm nay là năm then chốt thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để hoàn thành những mục tiêu còn lại của giai đoạn 2016-2020 và phấn đấu thực hiện mục tiêu cao hơn về xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng đi vào chiều sâu bền vững, nhất là sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Đây là một trong những hoạt động lớn, được Thành đoàn phát động hàng năm  chọn ngày 15/7 là "Ngày Tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới"), triển khai rộng rãi đến tất cả các cấp bộ Đoàn thành phố với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, đóng góp tinh thần, sức lực, trí tuệ của tuổi trẻ vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Tại chương trình, Đoàn thanh niên thành phố Hải Phòng đã phối hợp cùng các đơn vị Đoàn trực thuộc trao tặng 10 suất quà cho cựu thanh niên xung phong, thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng), 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ( mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng). Tặng 50 áo phao cho 5 xã có bến đò ngang để đảm bảo cho nhân dân trị giá 12.500.000 đồng.

 Sau Lễ phát động là chuỗi các hoạt động hưởng ứng được tổ chức đồng loạt trên địa bàn xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) như: Cắt tóc miễn phí cho nhân dân tại UBND xã Đồng Minh. Khám chữa bệnh miễn phí cho 120 cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, hộ nghèo ..Khởi công 01 Nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đó Đoàn thanh niên hỗ trợ 30 triệu đồng. Tặng 02 sân chơi cho thiếu nhi tại xã Vĩnh Phong và xã Tân Liên với tổng trị giá gần 35 triệu đồng. Đồng thời khánh thành 3 tuyến đường điện thắp sáng với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng, khánh thành 2 Nhà nhân ái tại xã Tân Liên và Trấn Dương. Ngoài ra, còn tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho đoàn viên thanh niên khu vực nông thôn và tặng 20 bình chữa cháy.

Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng cũng như tinh thần trách nhiệm của Đoàn thanh niên thành phố trong việc chọn nội dung hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn giai đoạn mới.

Để Chương trình "Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới" thực sự trở thành phong trào hành động sôi nổi của tuổi trẻ, mang lại hiệu quả xã hội sâu rộng, ông Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ và điều kiện, khả năng của tổ chức Đoàn để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả, phù hợp từng địa phương, đơn vị; huy động tốt mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho hoạt động của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem