Tướng cấp cao nhất Nga đích thân tới Belarus, căng thẳng Ukraine nóng hơn bao giờ hết

Đăng Nguyễn - Guardian Thứ năm, ngày 10/02/2022 11:03 AM (GMT+7)
Nga và Belarus bắt đầu cuộc tập trận quân sự kéo dài 10 ngày, là động thái răn đe rõ rệt nhất trong bối cảnh Mỹ và phương Tây lo ngại Nga sẽ tấn công Ukraine.
Bình luận 0

img

Đại tướng Valery Gerasimov bắt tay ông Putin.

Đích thân đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga, đã bay tới Belarus để chỉ đạo cuộc tập trận.

Đại tướng Gerasimov là tướng cấp cao nhất trong quân đội Nga, là người đề ra học thuyết mang tên mình, kết hợp các biện pháp quân sự, công nghệ, thông tin, ngoại giao, kinh tế, văn hóa và các chiến thuật khác nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược.

Theo Cơ quan An ninh Ukraine, đại tướng Gerasimov được cho là người trực tiếp chỉ huy lực lượng ly khai thân Nga trong trận đánh mang tính quyết định ở Ilovaisk năm 2014. Trong trận đánh này, hơn 1.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. 

Thất bại trong trận Ilovaisk là một trong những nguyên nhân khiến Ukraine phải ký thỏa thuận Minsk, ngừng bắn với phe ly khai.

Tháng 12.2021, đại tướng Gerasimov tuyên bố mọi âm mưu dùng vũ lực của Ukraine nhằm vào lực lượng ky khai mở miền đông nước này sẽ thất bại.

Trong vài tuần qua, Nga đã đưa 30.000 quân, các tổ hợp tên lửa phòng không S-400, nhiều chiến đấu cơ tới Belarus để tham gia tập trận chung. 

img

Sơ đồ mô tả các lực lượng Nga vây quanh Ukraine, trong đó tấn công Kiev (Kyiv) từ ngả Belarus là con đường ngắn nhất.

Trong cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào đầu tuần này, ông Putin nói các binh sĩ Nga sẽ rút khỏi Belarus sau khi kết thúc tập trận.

Giới phân tích Phương Tây đánh giá cuộc tập trận cho thấy Belarus hoàn toàn ủng hộ Nga nếu cần sử dụng lãnh thổ quốc gia này để tấn công Ukraine.

“Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ không khước từ nếu Nga cần sử dụng các phương tiện quân sự, hay cần mượn đường để từ Belarus tới thủ đô Ukraine”, Artyom Shraibman, một nhà phân tích chính trị Belarus, nói.

Từ biên giới Belarus, binh sĩ Nga có thể di chuyển 210km theo đường cao tốc để tấn công thủ đô Kiev. Cuộc tập trận Nga - Belarus mở ra mặt trận mới trong căng thẳng với Ukraine.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc nói nhiều lực lượng Nga tiếp tục di chuyển đến sát Ukraine, quân số ước tính hơn 100.000 ở khu vực biên giới. 

"Chúng tôi tiếp tục ghi nhận các đơn vị từ nhiều khu vực ở Nga tiến đến sát biên giới với Ukraine và Belarus trong 24 giờ qua. Các con số vẫn đang tăng lên. Họ đang duy trì hơn 100.000 binh sĩ ở biên giới", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem