Tưởng con chảy máu cam, gia đình hốt hoảng khi thấy con vắt ngo ngoe ở mũi trẻ

Bạch Dương Thứ ba, ngày 16/08/2022 19:30 PM (GMT+7)
Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM vừa xử lý một trường hợp dị vật sống khá hiếm gặp: Một con vắt còn sống bám trong mũi bé trai 18 tháng tuổi.
Bình luận 0
Tưởng con chảy máu cam, gia đình hốt hoảng khi thấy… con vắt ngo ngoe ở mũi trẻ - Ảnh 1.

Con vắt thò 1 đầu ra khỏi lỗ mũi trẻ và được lấy ra thành công sau khi nội soi gây mê cho trẻ. Ảnh: BVCC

Bố bé cho biết, cách đây 2 tuần, gia đình đưa bé về quê nội ở Thái Nguyên chơi. Bé được cho đi rừng, tắm suối, sau đó thấy bé chảy máu mũi, gia đình tưởng bé chảy máu cam. Đi khám tại bệnh viện tư gần nhà, bác sĩ nghi bé viêm mũi xuất huyết, cho thuốc uống.

Mỗi ngày bé chảy máu mũi 8-9 lần, máu không đông được. Sau nhiều ngày uống thuốc không đỡ, trong một lần tái khám, bác sĩ phát hiện một đầu con vắt thò ra ngoe nguẩy ở lỗ mũi trẻ.

Bé được chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM ngay trong tối 14/8. ThS.BS Nguyễn Thanh Tuấn, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP cho hay, vì bé nhỏ, chưa hợp tác tốt nên quyết định chuyển bé vào phòng phẫu thuật, gây mê để nội soi lấy dị vật. Con vắt được lấy ra đã hút căng máu, vẫn còn động đậy, dài khoảng 4cm. Bé hiện đã ổn định, vui vẻ chơi đùa.

Bác sĩ Tuấn cho biết, đây là trường hợp ít gặp tại bệnh viện. Trước đây, bệnh viện có gặp một vài trường hợp như đỉa bám sâu vào thanh quản, ve chó bám trong tai…

Bác sĩ ảnh báo, dị vật sống (như con vắt, đỉa) rất nguy hiểm, gây ra biến chứng lâu dài như viêm nhiễm, mất máu… Khi vắt, đỉa bám sâu trong mũi ở các ngách khe sẽ gây ra tình trạng chảy máu mũi, phù nề, xuất tiết, nghẹt mũi. 

Dị vật ở thanh quản gây ra tình trạng ho, khó thở. Nếu dị vật bị bỏ quên lâu ngày trong hốc mũi sẽ dẫn đến tình trạng chảy máu mũi kéo dài và thiếu máu mãn tính

Trường hợp người nhà thấy trẻ bị viêm mũi 1 bên kéo dài, nước mũi có mùi hôi có thể đã có dị vật trong mũi, cần đưa ngay đến bệnh viện để loại bỏ dị vật. Ngoài ra, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em cần hiểu biết về sự nguy hiểm của các loại dị vật sống. Khi đưa trẻ đi rừng, sông suối, tuyệt đối không để trẻ uống nước trực tiếp từ sông, suối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem