Tướng hàng đầu của Anh thừa nhận phòng thủ Nga mạnh hơn tưởng tượng

PV (Theo RT) Thứ bảy, ngày 30/09/2023 15:53 PM (GMT+7)
Tướng Anh Tony Radakin cho biết những kỳ vọng của phương Tây về cuộc phản công của Kiev nên được “điều chỉnh”.
Bình luận 0
Tướng hàng đầu của Anh thừa nhận phòng thủ Nga mạnh hơn tưởng tượng - Ảnh 1.

Tham mưu trưởng Quốc phòng Anh, Đô đốc Tony Radakin. Ảnh Getty

Các tuyến phòng thủ của Nga đã được chứng minh là có khả năng phục hồi tốt hơn phương Tây dự đoán ban đầu, Đô đốc  Tony Radakin, Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh thừa nhận, đồng thời lưu ý rằng xung đột Nga-Ukraine có thể kéo dài một thời gian.

Phát biểu trên 'War on the Rocks', một podcast của Mỹ, Tướng Tony Radakin nhấn mạnh rằng phương Tây phải "rất cẩn thận khi vội vã đưa ra những đánh giá dễ dàng" về cuộc phản công của Kiev và tuyên bố rằng những kỳ vọng về những gì lực lượng Ukraine có thể đạt được trong tương lai gần sẽ là điều đáng chú ý cần phải "điều chỉnh".

Radakin chỉ ra rằng khi bắt đầu cuộc phản công mùa hè, Kiev vẫn đang tìm kiếm thêm thiết bị và đạn dược, việc thiếu chúng đã ảnh hưởng đến các hoạt động. Ngoài ra còn có vấn đề đánh giá không chính xác về sức mạnh của Nga. Đô đốc Tony Radakin nói: "Trên thực tế, một số hệ thống phòng thủ của Nga đã mạnh hơn dự đoán ban đầu" .

Tuy nhiên, Radakin tuyên bố rằng Kiev đang "cân bằng và đạt được tiến bộ". Để đạt được mục tiêu đó, ông nhấn mạnh rằng những người phương Tây ủng hộ Kiev phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine, vì khả năng giành chiến thắng trong cuộc xung đột của nước này phụ thuộc vào việc nước này có thể tồn tại lâu hơn Nga hay không.

Ông nói: "Quân đội sẽ thắng trong các trận chiến, nhưng chính nền kinh tế và sự bền vững đó mới có xu hướng giành chiến thắng trong các cuộc chiến".

Tony Radakin cũng chỉ ra những trở ngại hiện tại mà các tướng lĩnh Ukraine phải đối mặt, trong đó chủ yếu bao gồm việc quản lý nhiều loại phương tiện quân sự trong lực lượng của họ và giải quyết những lo ngại liên quan đến việc binh lính của họ không được huấn luyện đầy đủ.

"Lực lượng (Kiev) không phải là lực lượng quân nhân chuyên nghiệp, đó là một quân đội công dân", Radakin nói, đồng thời lưu ý rằng có một "yếu tố khiêm tốn và tỉnh táo" đối với thực tế là vẫn chưa rõ làm thế nào để huy động một 'quân đội công dân' chiến đấu theo cách có thể vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga.

Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào đầu tháng 6 nhưng cho đến nay vẫn chưa giành được lãnh thổ đáng kể, mất nhiều xe tăng và xe bọc thép do phương Tây cung cấp. 

Tuần này, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng lực lượng Kiev đã mất hơn 17.000 quân nhân và hơn 2.700 thiết bị quân sự trong tháng 9. Đầu tháng này, Bộ cũng tuyên bố rằng lực lượng Kiev đã chịu thương vong 66.000 người và mất hơn 7.600 thiết bị hạng nặng kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem