Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 9.7, kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP.HCM khóa VIII bước vào ngày làm việc thứ hai với phần thông tin thời sự về tình hình biển đảo.
Trước phần thông tin diễn biến xung quanh việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Chính ủy Quân khu 7 - đã có bài trình bày đanh thép với đầy đủ cơ sở pháp lý, bằng chứng khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam tại Biển Đông và Hoàng Sa, Trường Sa.
Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Chính ủy Quân khu 7 - đang trình bày về tình hình Biển Đông tại kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP.HCM khóa VIII, sáng 9.7. Ảnh: Quốc Ngọc
Nhận định về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, vị tướng của Quân khu 7 cho rằng đó là âm mưu nhằm từng bước kiểm soát, làm chủ và độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.
“Chúng ta cương quyết giữ chủ quyền, giữ vững vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, đuổi chừng nào đi thì thôi. Đồng thời, cố gắng giữ gìn hòa bình. Một năm hòa bình cũng phải giữ, một tháng hòa bình cũng phải giữ, một ngày hòa bình cũng phải giữ. Bởi một ngày hòa bình là một ngày làm ra tiền, một ngày giữ uy thế, một ngày giữ uy tín của ta trên trường quốc tế”, tướng Dỹ tuyên bố.
Tuy nhiên, tướng Dỹ cũng khẳng định chúng ta vẫn phải cố gắng không để đổ vỡ quan hệ Việt - Trung và hy vọng Trung Quốc rồi cũng phải nghe, thấy lẽ phải.