Tuyên dương học sinh Dân tộc thiểu số có thành tích học tập cao

Nguyễn Lê Thứ sáu, ngày 31/10/2014 17:06 PM (GMT+7)
Vào ngày 1.11 tới đây, tại thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) đạt giải cao trong kỳ thi quốc gia và đỗ thủ khoa, điểm cao đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ). Đây là hoạt động thường niên mang “thương hiệu” của Ủy ban Dân tộc (UBDT), nhằm góp phần nâng bước cho các em học sinh DTTS trong hành trình theo đuổi con đường học vấn.
Bình luận 0

Tín hiệu mừng cho nguồn nhân lực DTTS

Kể từ chương trình gặp mặt học sinh DTTS đạt giải cao trong kỳ thi quốc gia 2010, đến nay lễ tuyên dương học sinh DTTS đạt giải cao trong kỳ thi quốc gia và đỗ thủ khoa, điểm cao ĐH-CĐ do UBDT tổ chức đã trở thành một hoạt động thường niên.

Ông Chu Tuấn Thanh – Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền UBDT cho biết: Năm 2010 chỉ tổ chức ở quy mô gặp mặt các em học sinh DTTS với sự góp mặt của 63 em học sinh, sinh viên, trong đó có một em học sinh là người dân tộc Nùng đạt Huy chương Vàng toán quốc tế. Năm 2011, năm thứ hai tổ chức gặp mặt, có thêm một đối tượng là học sinh DTTS đạt điểm cao trong kỳ thi ĐH-CĐ. Đến năm 2014, chương trình gặp mặt đã trở thành lễ tuyên dương với sự tham gia phối hợp của nhiều đơn vị.

img Trao bằng khen cho các học sinh DTTS đạt giải cao trong kỳ  thi quốc gia, ĐH-CĐ  năm 2013.

 

Đánh giá cao việc UBDT phối hợp với các ban, ngành đã tổ chức chương trình này, trong buổi gặp mặt các em năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cho rằng, đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhằm động viên và khích lệ kịp thời các tấm gương tiêu biểu trong học tập của học sinh DTTS. Chủ tịch nước khẳng định, việc chăm lo, tạo mọi điều kiện để miền núi có thể rút ngắn khoảng cách với miền xuôi là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước...

Những năm qua, cùng với chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, công tác giáo dục đào tạo học sinh vùng DTTS và miền núi cũng tiếp tục được tăng cường. Cả nước hiện có 304 trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT). Hầu hết các tỉnh, huyện, xã thuộc vùng DTTS và miền núi đều có trường PTDTNT, một số địa phương còn có trường liên huyện, trường cụm xã. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, tỷ lệ đỗ cao.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm 2014, hệ thống trường PTDTNT đã có 19 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải Nhì, 8 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. Còn trong kỳ thi tuyển sinh vào ĐH-CĐ năm nay, nhiều học sinh DTTS đã đỗ với điểm số cao. Trong đó có 25 em đỗ điểm cao từ 25 điểm trở lên (thi 3 môn) và 1 em là thủ khoa của Trường ĐH Trà Vinh. Lễ tuyên dương sẽ tiếp tục là nguồn cổ vũ, động viên các em học sinh dân tộc vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Nâng bước cho các em bay xa…

Ông Chu Tuấn Thanh cho hay: “Lễ tuyên dương năm 2014 sẽ diễn ra với cách thức và quy mô tổ chức ngày càng hoàn thiện và có chiều sâu hơn. Không chỉ dừng lại ở việc động viên, khuyến khích con em các dân tộc nỗ lực vươn lên trong học tập mà còn mở ra một tương lai sáng cho các em học tập, nghiên cứu chuyên sâu hơn ở nước ngoài. Năm nay, Ban tổ chức đã kêu gọi sự quan tâm, chung tay góp sức của nhiều đơn vị, tổ chức nhiều doanh nghiệp trong nước với tổng kinh phí vận động trên 600 triệu đồng”.

Đặc biệt trong đó có sự tham gia đóng góp của tổ chức Hiệp hội các Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại buổi lễ, đơn vị này sẽ trao quà cho 45 học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất trên tổng số 111 em được tuyên dương với số tiền là 300 triệu đồng. Dự kiến sang năm 2015, Hiệp hội sẽ ký biên bản hợp tác dài hơi hơn với UBDT gồm 2 nội dung chính: Tiếp tục tài trợ cao hơn so với năm nay; cấp học bổng toàn phần cho những học sinh đã tốt nghiệp ĐH, đi học thạc sĩ và tiến sĩ ở Hàn Quốc.

Đến nay, UBDT vẫn thường xuyên theo dõi, nắm thông tin về tình hình học tập và rèn luyện của những học sinh, sinh viên đã được trao giải từ những năm trước để kịp thời động viên, giúp đỡ các em. Hiện một số em đã được đi du học ở nước ngoài, số còn lại vẫn duy trì lực học tốt, đạo đức tốt.

Nhân dịp này, Báo NTNN cũng sẽ trao tặng 7 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh DTTS đạt giải cao trong kỳ thi quốc gia, ĐH-CĐ  năm 2014, để động viên, khích lệ các em học tập tốt hơn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem