TP Buôn Ma Thuột: Tuyến đường nơi có hàng me cổ sẽ là phố thưởng thức cà phê miễn phí

An Nhiên Thứ tư, ngày 01/03/2023 16:44 PM (GMT+7)
Tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, TP Buôn Ma Thuột sẽ ra mắt phố thưởng thức cà phê miễn phí trên tuyến đường Phan Đình Giót, ngay trung tâm thành phố, nơi có hàng me cổ rất đẹp.
Bình luận 0

Theo đó, ngoài các hoạt động văn hóa, du lịch, đường Phan Đình Giót (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) sẽ là phố thưởng thức cà phê miễn phí trong dịp Lễ hội cà phê. Đến nay, đã có 4 tập đoàn, doanh nghiệp lớn đăng ký chuỗi hoạt động tại tuyến đường này, gồm Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9, Công ty TNHH TNI King Coffee và Công ty TNHH Truyền thông sự kiện Pro (thương hiệu Ama Coffee). Tuyến phố cà phê miễn phí sẽ phục vụ trong 5 ngày (từ 10/3 đến 14/3/2023).

TP Buôn Ma Thuột: Tuyến đường nơi có hàng me cổ sẽ là phố thưởng thức cà phê miễn phí - Ảnh 1.

Đường Phan Đình Giót sẽ là phố cà phê miễn phí trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Đại diện Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 (Simexco Dak Lak) cho biết, đơn vị đã được UBND TP Buôn Ma Thuột chấp thuận thực hiện "Simexco Coffee tour" - chuỗi hoạt động quảng bá cà phê đặc sản và chất lượng cao tại đường Phan Đình Giót. Du khách sẽ được trải nghiệm, thưởng thức cà phê đặc sản, trình diễn pha chế, talkshow về chủ để "Yêu cà phê - Yêu Ban Mê", triển lãm tranh, âm nhạc đường phố…

"Chúng tôi hy vọng chuỗi sự kiện "Simexco Coffee tour" sẽ được lan tỏa để giúp du khách đến với Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột có thêm địa điểm trải nghiệm văn hóa cà phê, khám phá Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" – đại diện này cho biết.

TP Buôn Ma Thuột: Tuyến đường nơi có hàng me cổ sẽ là phố thưởng thức cà phê miễn phí - Ảnh 2.

Chuỗi hoạt động quảng bá cà phê đặc sản và chất lượng cao tại đường Phan Đình Giót của Simexco Dak Lak.

Đây cũng là đơn vị tiên phong phát triển Cà phê đặc sản Việt Nam, đồng hành cùng Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức thành công 4 cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam Amazing Cup, mở ra một thị trường mới cho cà phê Việt Nam, tăng giá trị sản phẩm.

TP Buôn Ma Thuột: Tuyến đường nơi có hàng me cổ sẽ là phố thưởng thức cà phê miễn phí - Ảnh 3.

Đến thời điểm hiện tại, Tỉnh Đắk Lắk nói chung và TP Buôn Ma Thuột nói riêng đã và đang khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Đây cũng là đơn vị đã giới thiệu và xuất bán thành công cho nhiều nhà rang xay thế giới, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Hà Lan, Pháp, Ý, Mỹ, Canada và Úc. Robusta Việt Nam đã được sử dụng trong các cuộc thị Barista Vô địch thế giới, khẳng định chất lượng cà phê Robusta Việt Nam là ngon hàng đầu trên thế giới. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem