Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 3/3, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH), Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa với sự tham dự của hàng chục ngàn học sinh đến từ nhiều địa phương cùng hàng trăm gian hàng tuyển sinh của các cơ sở giáo dục.
Tại chương trình tư vấn, một phụ huynh băn khoăn, năm nay là năm cuối học sinh thi tốt nghiệp THPT theo chương trình cũ (chương trình GDPT 2006). Từ năm 2025, học sinh sẽ thi theo chương trình mới (chương trình GDPT 2018). Như vậy, nếu các cháu không đủ tiêu chuẩn xét tuyển đại học, thì năm sau phải học lại, thi lại hay như thế nào?
Trả lời băn khoăn nay, Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học Nguyễn Thu Thủy cho biết, đây là tình huống không mong muốn nhưng cũng phải đặt ra để có sự chuẩn bị.
Theo đó, nếu học sinh lựa chọn chưa học đại học năm 2024, dự kiến học trong năm 2025 mà muốn sử dụng phương thức xét tuyển như xét kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy... thì cứ tham gia kỳ thi và dựa trên thời hạn kỳ thi đó để xét tuyển, ứng tuyển.
Trường hợp học sinh muốn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển, học sinh sẽ phải cùng dự thi với các em lứa học sinh năm sau với bài thi, cách đánh giá như nhau. Đây là kỳ thi hoàn toàn mới, chưa ai thi bao giờ, học sinh năm sau cũng lần đầu tiên dự thi... bà Thủy cho rằng các em học sinh năm nay thi tốt nghiệp THPT năm sau sẽ cùng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Những học sinh này sẽ có một năm để chuẩn bị các nội dung mới nếu chưa quen thuộc.
"Sẽ không có một kỳ thi lại. Đó sẽ là một cuộc chạy đua, ganh đua, có những khó khăn thách thức mới cần lường trước nên cần nỗ lực nhất trong năm 2024 để đạt kết quả tốt nhất để có thể dự tuyển vào trường, ngành mong muốn", bà Thủy nói.
Bà Thủy cũng cho rằng, các phương thức tuyển sinh khác cũng còn rất nhiều, không chỉ có phương thức xét tốt nghiệp THPT. Học sinh hoàn toàn có thể cân nhắc để lựa chọn, để có cơ hội rộng lớn hơn vào trường cao đẳng, đại học.
Trao đổi riêng với phóng viên, bà Nguyễn Thu Thủy cho rằng, tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia rất vất vả, cần những nguồn lực lớn. Trong khi đó, tỷ lệ rớt tốt nghiệp rất thấp, chỉ 1-2%, do đó, định hướng là không tổ chức kỳ thi riêng.
Tuy nhiên, bà Thủy cho rằng, lãnh đạo Bộ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Còn phía học sinh cần chuẩn bị tinh thần, nỗ lực hết sức trong kỳ thi THPT, đừng lơ là trông chờ vào một kỳ thi riêng cho học sinh rớt tốt nghiệp năm 2024.
Tại ngày hội, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thu Thủy chia sẻ thêm, trong vài ngày tới, Bộ GDĐT sẽ ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Quy chế này sẽ có sự điều chỉnh chủ yếu về mặt kỹ thuật, để có kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đảm bảo tính công bằng cho mọi thí sinh.
Điều các thí sinh cần quan tâm là phụ lục chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng miễn thi tốt nghiệp THPT ngoại ngữ.
Theo lộ trình, sau khi thi tốt nghiệp THPT, có kết quả của kỳ thi này mới đăng ký xét tuyển đại học. Lúc đó, thí sinh sẽ vừa biết điểm thi tốt nghiệp, vừa biết kết quả xét tuyển sớm do các trường đại học công bố.
Bà Thủy lưu ý, dù đã trúng tuyển sớm, nhưng đó vẫn chưa phải là đậu chính thức. Theo đúng quy định, thí sinh vẫn phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GDĐT.
Theo đó, thí sinh phải xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên ngành nào yêu thích nhất lên trên. Việc xét tuyển năm nay hầu như không có gì thay đổi so với năm ngoái, được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Trong thời hạn mà Bộ GDĐT công bố, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng.
Nếu thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1, sau đó lại muốn trúng tuyển nguyện vọng 5 thì không thể thay đổi được nữa.