Tuyển thủ Việt Nam được HLV Calisto triệu tập nhầm đột ngột... qua đời

PV Thứ tư, ngày 20/05/2020 16:25 PM (GMT+7)
Phan Quý Hoàng Lâm – người từng bất ngờ có tên trong danh sách triệu tập ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2008 vì HLV Henrique Calisto nhầm tên, vừa bất ngờ qua đời tại quê nhà vì bị đột quỵ.
Bình luận 0

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, cựu cầu thủ Ngân hàng Đông Á và Gạch ĐTLA Nguyễn Tuấn Phong buồn bã cho biết, người đồng đội cũ Phan Quý Hoàng Lâm đã bất ngờ ra đi tối 19/5 sau một cơn đột quỵ không ai lường trước được.

Tuyển thủ Việt Nam được HLV Calisto triệu tập nhầm đột ngột... qua đời - Ảnh 1.

Phan Quý Hoàng Lâm (phải) thời còn thi đấu.

"Tôi được một người bạn nhắn trên Facebook. Đầu tiên không dám tin nhưng chẳng ai ngờ đó lại là sự thật. Buồn và sốc quá! Lâm ra đi khi chỉ mới 36 tuổi", Nguyễn Tuấn Phong bàng hoàng chia sẻ. Cũng ngay sau đó, cựu thủ môn Bình Định Tô Vĩnh Lợi cho biết đang về thành phố Quy Nhơn để cùng gia đình chuẩn bị tang lễ cho người bạn cũ.

"Hoàng Lâm đang ngồi chơi với cha mẹ thì kêu "con thấy mệt mệt, chắc vô phòng nằm nghỉ chút sẽ khỏe". Ai dè Lâm mới đứng lên đi vào phòng ngủ thì bị đột quỵ, rồi ra đi trong vòng 15 phút sau đó luôn! Ai cũng bàng hoàng cả!", Tô Vĩnh Lợi chia sẻ.

Hoàng Lâm sinh ra trong gia đình có truyền thống bóng đá, có bố và chú là cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Bình Định. Những cái tên Phan Quý Diệp, Phan Kim Lân, Phan Quý Sơn, Phan Tôn Quyền hay Phan Tôn Lợi gắn liền với bóng đá đất võ qua các đội như Phú Khánh, Công nhân Nghĩa Bình, Công an Nghĩa Bình. Ngay từ khi còn nhỏ, Hoàng Lâm sớm thể hiện tố chất và gây ấn tượng với vóc dáng nhỏ con (cao 1m60, nặng 50kg) nhưng thi đấu rất "quái", có chân trái khéo léo và sút phạt cực tốt.

Anh trở thành trụ cột giúp đội bóng quê hương Bình Định đoạt huy chương đồng V.League 2006, trước khi chuyển sang thi đấu cho Gạch Đồng Tâm Long An của HLV Henrique Calisto - người sau đó là HLV trưởng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2008, HLV người Bồ Đào Nha đã nhầm tên nên gọi Hoàng Lâm thay cho Lý Lâm Huy. Tuy nhiên, Lâm rốt cục cũng không có tên khi rút danh sách tham dự giải năm đó. Về sau này, khi Gạch Đồng Tâm Long An xuống hạng năm 2011, Hoàng Lâm trở lại quê nhà Bình Định thi đấu, sau đó giải nghệ đi làm công việc khác. Năm 2012, anh lấy vợ, sống lặng lẽ và xa dời đời sống bóng đá.

Phan Quý Hoàng Lâm có em ruột là tay vợt bóng bàn Phan Hoàng Tường Giang thi đấu cho Bộ Công an, từng là tuyển thủ bóng bàn Việt Nam trong nhiều năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem