Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện thông qua nghệ thuật hô hát bài chòi

PV Thứ bảy, ngày 16/10/2021 06:07 AM (GMT+7)
BHXH tỉnh Quảng Nam đã triển khai một hình thức tuyên truyền BHXH tự nguyện mới, thông qua nghệ thuật hô hát bài chòi.
Bình luận 0

BHXH tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Văn hoá tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện thông qua nghệ thuật hô hát bài chòi.

Đây là một sáng tạo của BHXH tỉnh Quảng Nam khi tìm được kênh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện một cách dễ nghe, dễ hiểu và khiến người dân thích thú. 

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện thông qua nghệ thuật hô hát bài chòi - Ảnh 1.

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện thông qua nghệ thuật hô hát bài chòi tại Quảng Nam. Ảnh baoquangnam

Một buổi biểu diễn gồm 3 nội dung: hát múa về ngành BHXH, minigame (trò chơi nhỏ) tìm hiểu chính sách BHXH tự nguyện, hô hát bài chòi tuyên truyền BHXH tự nguyện.

Thông qua loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian đặc trưng của địa phương “bài chòi” truyền thông đến người dân về chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước một cách mộc mạc, gần gũi và dễ hiểu. 

Nhiều thông điệp đã được chuyển tải qua lời ca tiếng hát như: “Hướng tới mục tiêu thực hiện BHXH toàn dân là góp phần xây dựng sự nghiệp an sinh bền vững”; “Tham gia BHXH là đầu tư cho tương lai”; “BHXH giúp bạn giảm bớt khó khăn về tài chính khi gặp rủi ro trong cuộc sống”; “Lương hưu và BHYT – Chỗ dựa tài chính lúc tuổi già”; “Tham gia BHXH là bảo vệ cuộc sống của mỗi gia đình”;…

Ngoài ra, việc tham gia trả lời các câu hỏi trong phần minigame cũng giúp khán giả hiểu hơn về những nội dung liên quan đến chính sách BHXH, BHYT.

Đây là hình thức truyền thông chuyên sâu về ý nghĩa nhân văn, giá trị thiết thực, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Qua đó giúp người dân hiểu sâu sắc hơn nữa chính sách BHXH tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH thực hiện.

Thông qua nội dung tuyên truyền, người dân sẽ hình thành thói quen tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy cho tuổi già, để chăm sóc sức khoẻ cho bản thân khi hết tuổi lao động.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam cũng khẳng định, đây là phương thức tuyên truyền hoàn toàn mới, gần gũi, giúp những chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước dễ dàng đến với đông đảo người dân.

Dự kiến, chương trình đêm hội bài chòi này sẽ được tổ chức tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, số lượng người tham gia mỗi đêm khoảng 300 - 500 người. Ngoài ra, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với đơn vị truyền thông tổ chức ghi hình thành video tuyên truyền BHXH tự nguyện và phát sóng Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem