Tuyển Việt Nam khởi sắc

Thứ bảy, ngày 25/09/2010 15:42 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không thể thắng được CHDCND Triều Tiên trong trận đấu cuối cùng của Cúp 1.000 năm Thăng Long nhưng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cũng phần nào làm người hâm mộ hài lòng...
Bình luận 0

Tối qua, xuất trận với thành phần có rất nhiều thay đổi, ĐTVN đã nhập cuộc tốt hơn nhiều so với trận gặp U23 Australia. Sự có mặt của Minh Châu ở tuyến giữa đã giúp khả năng phòng ngự của ĐTVN được cải thiện trông thấy.

img
Pha bóng quyết liệt trong trận Tuyển VN- CHDCND Triều Tiên.

Tuy nhiên, ĐTVN vẫn gặp khó khăn khi tìm cách xuyên qua bức tường phòng thủ của CHDCND Triều Tiên. Đội khách dù không chơi pressing mạnh mẽ như U23 Australia, nhưng cũng đủ để khiến các cầu thủ chủ nhà không có nhiều không gian lí tưởng nhằm triển khai những pha lên bóng quen thuộc.

Chỉ cần hoà hoặc thua với tỷ số tối thiểu là chắc chắn đoạt chức vô địch, nên CHDCND Triều Tiên thi đấu khá thận trọng. Thế nhưng, những pha phản công nhanh của đội bóng từ Đông Á luôn làm hàng phòng ngự ĐTVN phải chống đỡ vô cùng vất vả. Trong tình huống ở phút 41, nếu như Hồng Sơn và Quang Thanh không lăn xả cứu bóng thì chắc chắn lưới của đội chủ nhà đã rung lên.

Sang hiệp 2, thế trận trên sân vẫn không có gì thay đổi, khi ĐTVN chỉ cầm được bóng ở nửa sân nhà và tỏ ra bế tắc trong các phương án tiếp cận cầu môn CHDCND Triều Tiên. Nỗ lực đáng kể nhất của ĐTVN ở hiệp 2 chỉ là cú sút dội cột dọc của Vũ Phong ở phút 48, nhưng đây là tình huống xử lí xuất thần do tiền vệ này thực hiện chứ không phải là kết quả của một pha phối hợp bài bản.

Kết thúc giải, với 7 điểm cùng lối chơi hiệu quả, đội CHDCND Triều Tiên nhận phần thưởng 20.000 USD. Cùng được 4 điểm và hiệu số +1 như U23 Australia, nhưng tuyển Việt Nam giành vị trí á quân nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn.

Cũng như ở trận thua U23 Australia, trước sức vóc vượt trội của các cầu thủ CHDCND Triều Tiên, lối chơi càn lướt tì đè của Việt Thắng không có đất dụng võ, và do đó các tiền vệ cũng không có dịp áp sát khung thành đối phương để tung ra những cú dứt điểm như bài tủ của HLV Calisto.

Hoà 0-0 không phải là một tỷ số thất vọng với ĐTVN, bởi ai cũng thấy nếu CHDCND Triều Tiên chủ động tăng tốc thì đội chủ nhà khó tránh khỏi bàn thua. Sau 2 trận đấu với U23 Australia và CHDCND Triều Tiên, hẳn là HLV Calisto và các cầu thủ ĐTVN đã rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích để chuẩn bị cho AFF Cup 2010.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem